Tiếng Việt | English

05/08/2019 - 20:46

“Cánh tay” nối dài của lực lượng công an

Để bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) địa phương, ngoài lực lượng công an xã, thị trấn, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An còn quan tâm củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức nòng cốt ở cơ sở.

Trong năm qua, Ban BVDP giúp Công an thị trấn vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú, trực tiếp xử lý 15 vụ với 21 đối tượng uống rượu đánh nhau

Trong năm qua, Ban BVDP giúp Công an thị trấn vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú, trực tiếp xử lý 15 vụ với 21 đối tượng uống rượu đánh nhau

Hiện nay, toàn huyện có khoảng 900 tổ chức nòng cốt cơ sở như ban, tổ bảo vệ dân phố (BVDP); ban, tổ ANTT; đội dân phòng xung kích;... với trên 4.500 thành viên tham gia. Đây chính là “cánh tay” nối dài của lực lượng công an xã, thị trấn trong giữ gìn ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thị trấn Bến Lức có 5.375 hộ với trên 25.500 nhân khẩu, có 363 nhà trọ đang hoạt động. Nhằm giúp lực lượng công an khu vực nắm và giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra trên địa bàn, năm 2008, Ban BVDP của thị trấn được thành lập, hiện nay có 54 thành viên ở các khu phố, ấp. Ban tích cực phối hợp Công an thị trấn và lực lượng dân phòng bám sát địa bàn, tuần tra bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm; tổ chức tuyên truyền pháp luật, thông tin thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến người dân. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.

Trong năm qua, Ban BVDP giúp Công an thị trấn vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú, trực tiếp xử lý 15 vụ với 21 đối tượng uống rượu đánh nhau. Ban còn phối hợp hòa giải thành 42 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong dân.

Trung tá Võ Văn Sơn - Trưởng Công an thị trấn Bến Lức, cho biết: “Thời gian qua, Ban BVDP tổ chức tuần tra trên 1.500 ca, phát hiện 92 vụ đánh nhau, giải tán trên 150 vụ thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện đánh nhau, chạy xe gây mất ANTT trong nội ô thị trấn. Nổi bật nhất là lực lượng BVDP phối hợp tổ xung kích phòng, chống tội phạm tuần tra nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện 17 đối tượng từ nơi khác đến trộm nóng xe môtô. Thành viên Ban BVDP trực tiếp tham gia truy bắt các đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp giật, giao công an xử lý. Ngoài ra, còn tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, nhắc nhở những thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc vi phạm pháp luật, qua đó kiểm điểm 62 đối tượng”.

11 năm qua, dù còn khó khăn nhưng các thành viên Ban BVDP luôn nhiệt tình, làm tốt nhiệm vụ, xứng đáng là “cánh tay” nối dài của lực lượng công an./.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết