Tiếng Việt | English

23/09/2015 - 17:22

“Chất lửa” của người thủ lĩnh thanh niên


Thượng úy Nguyễn Thanh Phục (đầu tiên từ trái sang) trong chương trình giao lưu với chủ đề “Quê hương, đất nước, con người”

Chúng tôi gặp Thượng úy Nguyễn Thanh Phục - Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An khi anh vừa tham gia chương trình “Hành trình về với biển đảo” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tại Phú Quốc. Vừa về đến đơn vị, anh đã có mặt cùng đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luyện tập chuẩn bị hội thi. Dù bận rộn, nhưng trong mọi hoạt động, anh luôn thể hiện “chất lửa”, khẳng định sức trẻ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, phát huy trí tuệ, năng lực học tập, rèn luyện xây dựng LLVT vững mạnh.

Từ khi còn là cán bộ chính trị Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, Phục đã tham mưu, phát động phong trào thanh niên đơn vị sôi nổi, hiệu quả. Bên cạnh chương trình giao lưu “Quê hương, đất nước, con người”, giao lưu bóng đá, bóng chuyền, giúp đỡ đoàn viên vượt khó, Đoàn Thanh niên đơn vị còn nhận đỡ đầu học sinh nghèo học giỏi, hỗ trợ kỹ năng hoạt động Đoàn cho các trường kết nghĩa trên địa bàn đóng quân,…

Từ việc nâng cao đời sống tinh thần, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết không ngừng học tập, rèn luyện xây dựng đơn vị và củng cố tình đoàn kết quân dân. Đại đội nhiều năm liền được Quân khu tặng danh hiệu thi đua quyết thắng, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, trên cương vị là Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh, anh tham mưu, đề xuất những hoạt động Đoàn mang tính đột phá đưa phong trào thanh niên trong LLVT tỉnh ngày càng phát triển. Lần đầu tiên, LLVT tỉnh tổ chức sáng tác ca khúc cách mạng và liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội Đảng các cấp đánh dấu sự thành công lớn của phong trào Đoàn.

Song song đó, phong trào xây tặng “Ngôi nhà 100 đồng” trong quân đội đã làm rung động bao trái tim, giúp đồng đội nghèo có mái nhà ấm áp. Từ khi thực hiện phong trào đến nay, đoàn viên, thanh niên LLVT đã xây tặng 2 căn nhà cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, đoàn viên, thanh niên LLVT đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ trên 300 học sinh nghèo đến lớp; giúp dân trên 10.000 ngày công lao động, nhận phụng dưỡng 22 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phong trào Đoàn hoạt động sôi nổi đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp chiến sĩ học tập rèn luyện tốt, hạn chế vi phạm kỷ luật. Nhiều năm liền, tình trạng vi phạm kỷ luật trong chiến sĩ giảm dần (0,3%). Kết quả đó có sự đóng góp đầy tâm huyết của Trợ lý thanh niên - Nguyễn Thanh Phục. Đó cũng là động lực để anh thi đua rèn đức, luyện tài, xứng danh tuổi trẻ quân đội anh hùng.

Thượng úy Nguyễn Thanh Phục 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng; Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2013-2014; Bằng khen của UBND tỉnh 5 năm liền có thành tích trong học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh./.

Minh Anh

Chia sẻ bài viết