Tiếng Việt | English

10/11/2017 - 20:57

​Đá bại Quảng Ninh, Quảng Nam trở lại ngôi đầu

Chiều 10/11, CLB Quảng Nam đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội sau khi đá bại Than Quảng Ninh 2-1 ở trận đấu muộn của vòng 24 V-League 2017 trên sân Tam Kỳ.

Một pha bóng trong trận Quảng Nam (áo xanh) thắng Quảng Ninh 2-1. Ảnh: Thắng Lê

Trong trận cầu có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch, hàng thủ Than Quảng Ninh liên tục mắc những sai lầm khó hiểu.

Phút 8, hậu vệ Xuân Hùng trả bóng ngược về cầu môn đội nhà khá bất cẩn, may mà thủ môn Hoài Anh kịp lao ra cản phá. Đến phút 37, hai trung vệ và thủ môn đội khách cùng lóng ngóng và nhường nhau phá bóng tạo cơ hội cho Thanh Trung dứt điểm trong vòng cấm địa, may thay bóng bay vọt xà ngang.

Đến phút 45+2, hậu vệ Thanh Hào bổng nhiên đón hụt bóng dù không cầu thủ Quảng Nam nào lao theo tranh chấp. Đại Dương tỉa bóng như dọn cỗ cho Junior tung cú sút cực mạnh đưa bóng chệch cột dọc.

Những sai sót làm dấy lên sự ngờ vực một trận cầu buông thả giữa hai đội bóng có nhiều mối quan hệ và cùng chung nhà tài trợ.

Tuy nhiên, bàn thắng mở tỉ số 1-0 của chủ nhà Quảng Nam lại đến từ một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt giữa Đình Thắng với Đại Dương để sau cùng Hữu Phước tung cú sút hiểm hóc từ ngoài 20m, đưa bóng bay vào góc cao cầu môn đội khách ở phút 33.

Niềm vui của các khán giả trên sân Tam Kỳ. Ảnh: Thắng Lê
Bốn phút sau khi hiệp nhì bắt đầu, Than Quảng Ninh gỡ hòa 1-1 khá hi hữu. Từ cánh phải Xuân Hùng tạt bóng sệt vào vòng cấm địa, tiền đạo Patiyo xoay người đá nối đưa bóng bay ngược vào góc làm bó tay thủ môn Văn Cường (Quảng Nam).

Số phận của trận đấu được định đoạt từ chấm phạt đền vào phút 80. Trong nỗ lực bay người cản phá cú tạt bóng của Junior, hậu vệ Thanh Hào để bóng chạm tay. Trọng tài Zamzaidi phát hiện kịp thời và chỉ tay vào chấm 11m. Thủ quân Thanh Trung kết thúc thành công đưa Quảng Nam đánh bại Than Quảng Ninh 2-1.

Chiến thắng này giúp Quảng Nam vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, đồng thời nối dài mạch trận bất bại trên sân nhà mùa này lên con số 12 (thắng 4, hòa 8). Hi vọng đoạt ngôi vô địch V-League lần đầu tiên của Than Quảng Ninh (39 điểm) đành phải đợi sang mùa bóng 2018, đồng thời nối dài nỗi đau: chưa từng biết thắng Quảng Nam trên sân Tam Kỳ từ giải hạng nhất sang V-League.

S.H/tuoitre.vn 

Chia sẻ bài viết