Tiếng Việt | English

10/08/2017 - 11:21

​Francis lần đầu đoạt HCV 400m nữ

Rạng sáng 10/8, VĐV người Mỹ Phyllis Francis đã xuất sắc vượt qua nhà vô địch Olympic Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) để đoạt HCV cự li chạy 400m nữ tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2017 đang diễn ra ở London (Anh).

Phyllis Francis lần đầu đoạt HCV thế giới chạy 400m nữ. Ảnh: REUTERS
Ở đợt chạy chung kết, nhà vô địch Olympic Miller-Uibo vươn lên dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát. Nhưng trong khoảng 30m cuối, Phyllis Francis đã bứt lên vượt qua Miller-Uibo để đoạt HCV với thời gian 49,92 giây. Đây là chiếc HCV cá nhân đầu tiên của Francis ở cự li 400m. Trước đó, Francis cũng đã đoạt HCV Olympic 400m nhưng ở nội dung đồng đội (4x400m).

Đoạt HCB ở cự li này là VĐV người Bahrain, Salwa Eid Naser với 50,06 giây và đoạt HCĐ là đồng đội của Francis, Allyson Felix với thành tích 50,08 giây. Nhà vô địch Olymic Miller-Uibo chỉ về đích ở vị trí thứ tư. 

Karsten Warholm ăn mừng sau khi đoạt HCV 400m vượt rào nam. Ảnh: REUTERS
Ở các nội dung khác, VĐV trẻ người Na Uy, Karsten Warholm (21 tuổi) đã gây bất ngờ khi vượt qua các đàn anh để đoạt HCV 400m vượt rào nam với thành tích 48,35 giây. Đây cũng là chiếc HCV thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của Warholm. Trước đó, hồi tháng 7/2017, Warholm đã đoạt HCV 400m vượt rào nam nhưng ở Giải trẻ châu Âu.

Đoạt HCB ở cự li này là VĐV người Thổ Nhĩ Kỳ Yasmani Copello với thời gian 48,49 giây và đoạt HCĐ là VĐV người Mỹ Kerron Clement với 48,52 giây./.

H.Lam/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết