Tiếng Việt | English

19/04/2018 - 16:11

​HLV Trần Minh Chiến bị cấm chỉ đạo hai trận

Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm tại vòng 5 V-League 2018.

HLV Trần Minh Chiến giơ tay phản ứng với trọng tài trong trận hòa FLC Thanh Hóa 3-3. Ảnh: N.K

Theo đó, CLB B.Bình Dương bị phạt nặng nhất khi có đến hai HLV bị kỷ luật sau khi cùng bị trọng tài đuổi lên khán đài trong hiệp hai trận hòa FLC Thanh Hóa 3-3 trên sân Gò Đậu hôm 15/4. Cụ thể, HLV trưởng Trần Minh Chiến bị phạt 5 triệu đồng và bị cấm chỉ đạo 2 trận do có hành vi phản ứng với trọng tài. Trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Ngọc Linh cũng bị phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ hai trận do có hành vi phản ứng với trọng tài.

Một HLV khác cũng bị kỷ luật phạt 5 triệu đồng và bị cấm chỉ đạo 2 trận là ông Võ Đình Tân, HLV trưởng CLB Sanna Khánh Hòa do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu với Than Quảng Ninh hôm 13/4 trên sân 19/8.

Ngoài ra, ban kỷ luật VFF cũng cảnh cáo và phạt BTC trận đấu của CLB Nam Định 15 triệu đồng do để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng ném vào sân trong trận đấu với CLB TP.HCM hôm 14/4 trên sân Thiên Trường./.

N.K/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết