Tiếng Việt | English

12/05/2019 - 15:25

“Khoác áo mới” từ chương trình xây dựng xã văn hóa

Những con đường bêtông rộng rãi, những ngôi nhà cao tầng khang trang, sân vườn được chỉnh trang ngăn nắp, sạch sẽ,... mang đến cho xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An một diện mạo mới. Cùng với đó, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân dần cải thiện. Địa phương như “khoác áo mới” sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên, thanh niên thường xuyên ra quân giữ gìn mỹ quan các tuyến đường

Đoàn viên, thanh niên thường xuyên ra quân giữ gìn mỹ quan các tuyến đường

Bí thư Đảng ủy xã - Mai Thanh Trúc cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng xã văn hóa, UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên tuyên truyền đến từng chi, tổ hội, đoàn viên, hội viên và người dân về tiêu chuẩn xây dựng gia đình, ấp, xã văn hóa qua nhiều hình thức. Từ đó, người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia cùng địa phương xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn”.

3 năm qua (2016-2018), xã huy động hàng tỉ đồng từ các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng; mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn: Tuyến đê bao Rạch Chanh - Rạch Gốc - Kênh Xáng, Nguyễn Tấn Chín, Phan Văn Tuấn...; nhựa hóa 4,7km đường trục xã, liên xã; bêtông hóa 19,8km đường trục ấp,...

Bà Đặng Thị Thu Hồng, ngụ ấp Rạch Chanh, chia sẻ: “Nhiều tuyến đường được nâng cấp khang trang, tạo điều kiện cho người dân đi lại và giao thương dễ dàng. Cuộc sống của người dân cũng được cải thiện rất nhiều”.

Khi bắt tay vào xây dựng xã văn hóa, địa phương gặp khó về vệ sinh môi trường và tệ nạn xã hội. Nguyên nhân, một số hộ dân trong khu dân cư, khu đô thị chưa để rác đúng nơi quy định; tuyến Quốc lộ 62, đoạn dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc khu vực ấp Cầu Tre, còn tình trạng vứt rác bừa bãi, gây mất vẻ mỹ quan. Tệ nạn xã hội, hoạt động mại dâm, ma túy trên địa bàn còn xảy ra.

Địa phương triển khai các giải pháp thu gom, xử lý chất thải; vận động xây dựng lò đốt rác; vận động các hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi;... Ngoài ra, chính quyền địa phương còn vận động người dân tham gia thực hiện tuyến đường văn minh đô thị; xây dựng cột cờ, trồng hoa, cây xanh trên một số tuyến đường tạo vẻ mỹ quan xanh, sạch, đẹp.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên

Về tệ nạn xã hội, chính quyền địa phương củng cố, nâng chất phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện mô hình chuyển hóa địa bàn phức tạp thành địa bàn an toàn về an ninh, trật tự. Hàng tháng, cụm các xã giáp ranh duy trì họp, bảo đảm công tác tuần tra; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự; phối hợp triệt xóa các quán cà phê có dư luận xấu,... Nhiều mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quản như Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Vừa là hội viên, vừa là an ninh viên; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn;…

Nhằm giúp người dân cải thiện cuộc sống, địa phương chú trọng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Hiện nay, ngoài sản xuất gần 600ha lúa, nông dân còn chuyển đổi trên 100ha sang trồng rau màu, thanh long, chanh, sen và trồng cỏ nuôi bò, mang lại hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, đạt trên 43 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn xã chỉ còn 39 hộ nghèo, chiếm 1,31%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt trên 90,3%. Năm 2018, địa phương đầu tư 9 hệ thống bể lọc khử trùng, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của xã lên 67%.

Nhờ sự quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân, Lợi Bình Nhơn về đích xã văn hóa vào cuối năm 2018, mang đến niềm vui cho Đảng bộ và người dân địa phương./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết