Tiếng Việt | English

28/02/2016 - 19:35

​Khởi động Tháng Thanh niên

Trung ương Đoàn vừa tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2016 tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”.

 

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tại lễ khởi động tháng Thanh niên - Ảnh: Lâm Hoài

Đây là hoạt động thiết thức chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2016), với sự tham dự của 3.000 đoàn viên, thanh niên.

Với phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Tháng Thanh niên năm nay sẽ được các cấp bộ đoàn triển khai theo từng tuần, gồm:

Tuần 1 với chủ đề: “Nghề nghiệp việc làm”; Tuần 2 với chủ đề: “Môi trường xanh”; Tuần 3 với chủ đề: “An sinh xã hội”; Tuần 4 với chủ đề: “Mừng sinh nhật Đoàn”.

Phát biểu tại Lễ khởi động, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ bày tỏ mong muốn, trong Tháng Thanh niên mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi tổ chức Đoàn, Hội sẽ nỗ lực nhiều hơn, có việc làm thiết thực, mang lại lợi ích tốt đẹp cho xã hội.

Bà Mai đề nghị tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục nghiên cứu để nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào hành động.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các cấp bộ Đoàn tổ chức tốt các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục kỹ năng cho thanh niên ở các địa bàn dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất....

Việc này để đảm bảo cho tất cả đối tượng thanh niên có cơ hội thụ hưởng và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, đồng thời huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm hỏi hỗ trợ cán bộ, đoàn viên thanh niên và những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ ra quân, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng “Hàng cây thanh niên”; 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; các y, bác sĩ trẻ tổ chức khám, cấp, phát thuốc miễn phí cho 300 thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; tập huấn, hướng dẫn lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên; 500 đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc tham gia đạp xe diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông...

Lâm Hoài/tuoitre online

Chia sẻ bài viết