Tiếng Việt | English

03/10/2015 - 09:51

“Kình ngư vàng” Ánh Viên giành 3 HCV tại giải châu Á ở Thái Lan

“Kình ngư” Ánh Viên đã giành 3 tấm HCV tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, giúp đoàn Việt Nam giành 7 HCV sau 2 ngày thi đấu.

Để chuẩn bị cho giải này, Ánh Viên đã bỏ 3 chặng thi tại Cúp bơi lội thế giới, giải đấu giúp “kình ngư vàng” của Việt Nam giành những tấm huy chương lịch sử cho thể thao nước nhà nói chung và bơi lội nói riêng. Trong đó, sau khi bỏ chặng 3 Cúp thế giới vừa diễn ra trong 2 ngày 25 - 26/9 tại HongKong (Trung Quốc), Ánh Viên tiếp tục không tham gia chặng 4 và 5 lần lượt diễn ra ở Bắc Kinh (29 - 30/9) và Singapore (3 - 4/10) để toàn tâm toàn ý cho giải đấu này.

Hoàn toàn sung sức, VĐV sinh năm 1996 tỏ ra không có đối thủ trong 2 ngày thi đấu đầu tiên với 3 tấm HCV, phá 1 kỷ lục quốc gia (nội dung 100m bơi bướm với thành tích 1 phút 08 giây), cùng hai lần cán đích ở các nội dung 200m hỗn hợp và 200m tự do.

Ánh Viên tiếp tục giúp đoàn Việt Nam "gặt vàng". (Ảnh: Trọng Phú).

Không những vậy, Ánh Viên còn bổ sung vào bộ sưu tập huy chương của mình thêm 3 HCB ở các nội dung 400m tự do, 200m ngửa và 800m tự do. Ngoài “kình ngư” quê Cần Thơ, đoàn Việt Nam còn có 4 HCV khác của Trần Duy Khôi (2 tấm), Huỳnh Mẫn Đạt và VĐV trẻ đầy triển vọng được ví như “Ánh Viên mới” là Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Giải bơi các nhóm tuổi châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1-4/10. Giải chia làm ba nhóm tuổi gồm nhóm A từ 18 tuổi trở lên, nhóm B (15 - 17 tuổi) và nhóm C từ 14 tuổi trở xuống. Mỗi nhóm tuổi sẽ thi đấu 44 nội dung (22 nội dung dành cho nam và 22 nội dung của nữ). Tổng cộng có 132 nội dung thi đấu ở giải năm nay.

Kết thúc giải đấu này, Ánh Viên sẽ từ Thái Lan sang Hàn Quốc để tham dự giải bơi trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 diễn ra từ ngày 7 - 10/10. Ánh Viên sẽ trở lại tranh tài tại cúp thế giới ở chặng 6, diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 28/10 tới./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Chia sẻ bài viết