Tiếng Việt | English

03/05/2019 - 14:19

“Mỗi tuần một địa chỉ” - Việc làm thiết thực

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (05/5/1976 - 05/5/2019), Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Đoàn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ trên địa bàn xã.

Mô hình Mỗi tuần một địa chỉ có ý nghĩa thiết thực, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn,…
Mô hình Mỗi tuần một địa chỉ có ý nghĩa thiết thực, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn,…

Đây là mô hình được Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện rộng rãi ở các đơn vị biên phòng, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn. 

Thực hiện mô hình này, các đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh cử khoảng 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp hơn 600 địa chỉ. Ngoài ra, các đơn vị còn giúp dân đắp 6km đường; sửa chữa, làm mới 39 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; xây dựng 2 cầu bêtông; vệ sinh 2,5km kênh, mương nội đồng; giúp dân thu hoạch gần 3,5ha hoa màu, 8ha lúa chạy lũ; gia cố 2,5km đê bao chống lũ; tham gia chữa cháy 15ha rừng tràm, trồng 1.900 cây xanh nơi công cộng,... 

Mô hình này có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, người dân đồng tình ủng hộ./.

Thanh Chương

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích