Tiếng Việt | English

04/01/2017 - 09:54

“Nốt nhạc xanh” trong quân ngũ

Sau những giờ rèn luyện vất vả trên thao trường, những kíp trực sẵn sàng chiến đấu căng thẳng và sau những ngày lao động giúp dân đầy trách nhiệm,... là những buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao vui tươi, ý nghĩa.


Đoàn viên, thanh niên hào hứng với trò chơi tháo lắp súng vượt vật cản chiếm mục tiêu

Những hoạt động ấy góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người lính, xây dựng môi trường văn hóa quân đội lành mạnh và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Chủ-khách cùng "hòa tấu"

Vừa tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Tết Dương lịch và chuẩn bị hoạt động đón Tết Cổ truyền dân tộc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Ấn tượng, vui nhộn với các trò chơi dân gian và những trò chơi quân sự do các bạn đoàn viên sáng tạo: Bịt mắt ăn chuối, tháo lắp súng vượt vật cản chiếm mục tiêu, đập bong bóng, nhảy bao bố,... Không khí càng sôi nổi hơn với sự tham gia nhiệt tình của các bạn Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Công ty TNHH MTV Nam Phong, Trường Trung cấp Y tế, Trường THCS Cần Ðốt,... Không gian đầy ắp tiếng cười, tiếng vỗ tay cổ vũ và những gương mặt tươi vui, trẻ trung của chủ nhà và khách mời.

Bạn Dương Thị Ngọc Ánh - Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Long An phấn khởi: “Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết kết nghĩa với Đại đội Trinh sát - Phòng Tham mưu và thường xuyên tham gia giao lưu với đơn vị. Vào dịp lễ, tết, chi đoàn đều đến thăm và giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị. Tất cả ĐVTN đến giao lưu với tinh thần nhiệt tình, đoàn kết. Buổi giao lưu để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh trẻ trung, lạc quan, vui nhộn của người lính”.

Còn hạ sĩ Lưu Nguyễn Anh Duy - Chi đoàn Thông tin chia sẻ: “Em và đồng đội đặt tên cho những buổi giao lưu kết nghĩa ấy là "những nốt nhạc xanh” vì không khí rất hào hứng, sôi nổi, vui tươi, trẻ trung, đoàn kết quân - dân".

"Nốt nhạc xanh" sôi động vùng biên

Những ngày này, đến các đại đội bộ binh nơi biên giới, chúng tôi nhận thấy hoạt động giao lưu rất sôi nổi mang đậm tình quân - dân gắn bó. Hào hứng với những trận bóng đá, mượt mà lời ca tiếng hát trong đêm văn nghệ, vui tươi với những trò chơi và nhất là đầm ấm những đêm sinh nhật chiến sĩ. Đó là kỷ niệm quân ngũ sâu sắc, bên cạnh sự quan tâm của đơn vị, đồng đội trong đêm sinh nhật còn có những bó hoa, ấm áp tình cảm của các bạn những chi đoàn kết nghĩa.

Riêng Chi đoàn Quân sự lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tân Hưng còn nổi bật với chương trình giao lưu “Quê hương, đất nước, con người” được tổ chức hàng tháng tại đơn vị gắn từng sự kiện lịch sử với sự tham gia của các chi đoàn địa phương. Đẩy mạnh hoạt động giao lưu tác động lớn đến tinh thần của bộ đội, giúp CBCS cảm thấy thoải mái, năng động, tươi trẻ, giảm đi cảm giác nhớ nhà và thêm gắn bó với đồng đội, với đơn vị.

Thượng úy Trương Huỳnh Long - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh Tân Hưng khẳng định: Phần lớn CBCS trong đơn vị còn trong tuổi Đoàn nên các hoạt động vui chơi, giải trí là rất cần thiết, nhất là hoạt động kết nghĩa. Kết quả đáng ghi nhận chính là CBCS an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật, góp phần đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng.

...Gắn nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong hoạt động kết nghĩa của ĐVTN LLVT tỉnh, các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn được các đơn vị chú trọng tổ chức với nhiều hình thức: Hội thi văn nghệ quần chúng, thi hát karaoke, hái hoa dân chủ, thi nấu ăn, gói bánh tét, đánh bóng chuyền,...

Đoàn viên, thanh niên khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự và các chi đoàn kết nghĩa sôi nổi tham gia trò chơi đập bong bóng

Chỉ riêng năm 2016, ĐVTN LLVT tỉnh và các chi đoàn kết nghĩa phối hợp tổ chức 40 cuộc thi đấu thể thao, 29 buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ thu hút đông đảo CBCS, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia. Đặc biệt, trong công tác kết nghĩa của ĐVTN LLVT tỉnh với chi đoàn trên địa bàn đóng quân còn phối hợp tốt công tác dân vận giúp dân, đền ơn đáp nghĩa: Giúp người dân làm đường, sửa nhà, vớt lục bình khơi thông dòng chảy, phối hợp tặng sách vở cho học sinh nghèo, mổ tim cho trẻ em nghèo, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng,...

Thượng úy Nguyễn Thanh Phục - Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT Long An được triển khai tích cực với nhiều nội dung, hình thức, góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trong đó, các chi đoàn của những cơ quan, đơn vị không ngừng đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nghĩa. ĐVTN trong toàn LLVT tỉnh xây dựng tốt mối quan hệ kết nghĩa với 100 chi đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị, công ty, trường học trên địa bàn đóng quân. Bên cạnh thường xuyên giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các đơn vị còn phối hợp tham gia tốt các hoạt động phong trào ở địa phương, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng chính quyền và nhân dân./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết