Tiếng Việt | English

27/11/2019 - 20:35

“Sao vuông” Hưng điền B

Chốt dân quân Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đóng trên địa bàn có đường biên giới dài hơn 19km, cách dòng kênh Cái Cỏ là nước bạn Campuchia. Với vị trí đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn tập trung nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng.

Chốt tập trung tăng gia, bảo đảm 100% rau xanh đưa vào bếp ăn

Chốt tập trung tăng gia, bảo đảm 100% rau xanh đưa vào bếp ăn

Trên thao trường, mặc cho cái nắng vùng biên gay gắt, trên giao thông hào, từng chiến sĩ dân quân nghiêm túc luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ chốt, địa bàn. Bên cạnh tinh thần, ý chí quyết tâm của dân quân, thao trường huấn luyện của chốt được xây dựng đúng quy cách, chính quy và sát thực tế chiến đấu.

Chốt trưởng Võ Văn Chí cho biết: “Nhằm tạo khí thế huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Điền B phát động phong trào thi đua đột kích Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao trong lực lượng vũ trang. 100% dân quân thường trực chốt đăng ký và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ngay từ ngày đầu ra quân. Bên cạnh đó, chốt tăng cường công tác tuần tra độc lập, chủ động phối hợp tuần tra trên tuyến biên giới góp phần giữ vững địa bàn ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngoài công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Chốt dân quân Hưng Điền B còn thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, ý thức, bản lĩnh người chiến sĩ dân quân nơi biên giới. Hưng Điền B là một trong những chốt dân quân duy trì họp giao ban trong ngày, trong tuần triển khai nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra, xây dựng đơn vị, tăng gia sản xuất, ý kiến đề xuất,… Riêng 15 phút đọc báo sáng là nội dung không thể thiếu của CBCS chốt. Đặc biệt nhất là nội dung lời Bác dạy ngày này năm xưa được anh em trên chốt đọc hàng ngày.

Dân quân Trần Văn Vũ chia sẻ: “Chốt đóng nơi thưa dân cư, địa bàn rộng, sát biên giới, xa trung tâm hành chính gần 10km nên chúng tôi luôn chủ động trong mọi tình huống. Từ việc học tập, huấn luyện, phối hợp hoạt động đến xây dựng đơn vị, giúp dân chúng tôi luôn phải nỗ lực và thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh nội bộ đoàn kết, thống nhất, từng CBCS xây dựng cho mình ý thức tự học, tự rèn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Để có cảnh quan chốt khang trang như hôm nay, suốt 4 năm qua, CBCS đã bỏ nhiều công sức, tâm huyết để xây dựng. Năm 2015, chốt chỉ là căn nhà, không điện thắp sáng, không nước sạch, không có một bóng cây xanh, đường vào lối từ đường tuần tra vào chốt lầy lội,… Chính sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp cùng sự đồng thuận của CBCS đã xây dựng chốt ngày một nền nếp, chính quy, gia cố đường đi, cải tạo vườn trồng rau, trồng cây xanh tạo cảnh quan cho đơn vị. Đến nay, chốt tự túc 100% rau xanh, kể cả vào mùa khô. Hưng Điền B được các đoàn công tác cấp trên đến thăm và đánh giá cao về xây dựng cảnh quan chốt xanh, sạch, đẹp. Đó là sự phấn đấu rất lớn của CBCS trên chốt góp phần xây dựng nền quốc phòng - quân sự địa phương vững mạnh nơi biên giới.

Trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019, chốt dân quân Hưng Điền B hoàn thành tốt và đứng trong tốp đầu của lực lượng vũ trang huyện Tân Hưng. Với ý chí và quyết tâm, những chiến sĩ “sao vuông” luôn ra sức, nỗ lực góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.

Minh Anh

Chia sẻ bài viết