Tiếng Việt | English

23/11/2016 - 10:43

“Sao vuông” Ngọn Cần Đen

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên chốt Ngọn Cần Đen không ngừng huấn luyện nâng cao phương án tác chiến, thường xuyên tuần tra biên giới, nắm bắt tình hình nội, ngoại biên và đẩy mạnh công tác dân vận xây dựng tình quân - dân gắn bó.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Chốt dân quân (CDQ) Ngọn Cần Đen nằm trên địa bàn xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, cách biên giới chưa đến 300m. Vì vậy, trong những chuyến dân vận giúp dân, CBCS chốt tuyên truyền đến nhân dân ý thức chấp hành Luật Biên giới, vận động người dân địa phương không sang casino đánh bạc, tham gia buôn lậu,... góp phần cùng chính quyền giữ gìn an ninh chính trị trên tuyến biên giới.


Cán bộ, chiến sĩ chốt Ngọn Cần Đen huấn luyện phương án tác chiến tại chỗ

Ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chốt trên địa bàn biên giới, CBCS chủ động khắc phục khó khăn, mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đầu tư trồng lúa, nuôi bò, dê, cá và trồng xen canh rau xanh. Chỉ trong vòng một năm, chốt hoàn lại vốn ngân hàng và tích lũy được số vốn tái sản xuất. Hiện vốn tăng gia sản xuất của chốt gần 300 triệu đồng, hàng năm, lãi được 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chốt còn giúp đỡ người dân xã bạn Crua sống cặp biên giới về cây, con giống và kỹ thuật trồng lúa, nuôi dê,... xây dựng niềm tin, sự thân tình, hữu nghị, cùng giữ gìn đường biên.


Tích cực tăng gia trích kinh phí hoạt động giúp đỡ người nghèo trên địa bàn

Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng - Thượng tá Võ Văn Lâm đánh giá: Phát huy vai trò của các lực lượng chức năng có những đóng góp lớn trong xây dựng tuyến biên giới, góp phần đưa xã Khánh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh. Riêng CDQ Ngọn Cần Đen là đơn vị vững mạnh tiêu biểu của lực lượng vũ trang huyện trong phong trào thi đua quyết thắng nhiều năm liền.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Để công tác huấn luyện sát thực tế địa bàn, CBCS chủ động cải tạo thao trường, sửa chữa, làm mới mô hình huấn luyện, tích cực thi đua giành đỉnh cao quyết thắng.

Chốt trưởng Lê Văn Thả chính là trung tâm phát huy sức mạnh của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ: Là người trực tiếp chỉ huy, điều hành chốt thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như chủ động phát huy ý thức sáng tạo, khắc phục khó khăn, anh luôn gương mẫu, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm.


Giúp dân sửa nhà trong mùa mưa, lũ

Anh Thả khẳng định: Bên cạnh huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn, giữ vững quốc phòng - an ninh làm nền tảng phát triển KT-XH, CBCS còn không ngừng học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể.

Suốt những năm qua, Chi đoàn CDQ Ngọn Cần Đen trích quỹ tăng gia sản xuất nhận phụng dưỡng mẹ liệt sĩ Lê Thị Mơ (ở ấp Bàu Sen), giúp đỡ học sinh nghèo. Hàng tháng, CDQ Ngọn Cần Đen luân chuyển tặng gạo, rau xanh cho 2-3 hộ nghèo trên địa bàn. Không chỉ xây dựng hình ảnh tình quân - dân gắn bó, chốt còn tạo được niềm tin, điểm tựa trong lòng chính quyền và nhân dân nơi vùng biên./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết