Tiếng Việt | English

22/03/2017 - 20:11

“Thủ lĩnh” áo lính

Những hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) Long An diễn ra sôi nổi. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các cơ quan, đơn vị sẵn sàng đảm nhận thực hiện những việc khó, việc mới, những việc cần sức trẻ và sự sáng tạo. Đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Thượng úy Nguyễn Thanh Phục - Trợ lý TN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Bên cạnh xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, LLVT tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự là tấm gương sáng để ĐVTN noi theo và từng bước khẳng định vị thế, vai trò của TN LLVT trong thời kỳ mới.

Mô hình tiết kiệm “Ngôi nhà 100 đồng” của Chi đoàn Trinh sát

Đến Đại đội Công binh, nhìn những công trình TN góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại xanh - sạch - đẹp để thấy sự sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết của ĐVTN đơn vị.

Không dừng lại ở đó, những sáng kiến kỹ thuật, mô hình, học cụ phục vụ học tập và xây dựng công trình của Đoàn được áp dụng có giá trị thực tế cao. Ấn tượng hơn nữa là công tác dân vận giúp dân trên địa bàn đóng quân và những nơi đơn vị xây dựng công trình.

Năm 2016, có hơn 400 lượt ĐVTN tham gia Ngày Chủ nhật xanh với hơn 2.000 ngày công lao động. Kết quả đó là ý thức trách nhiệm của ĐVTN và khẳng định vai trò to lớn của người thủ lĩnh Đoàn - Trung úy Trần Tuấn Thanh.

Với cương vị là Bí thư Chi đoàn Công binh, anh luôn xác định hoạt động phong trào Đoàn trước tiên phải phù hợp thực tế nhiệm vụ đơn vị, đối tượng và phải tập hợp, thu hút, phát huy sức trẻ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trung úy Trần Tuấn Thanh chia sẻ: “Nếu chỉ có nhiệt huyết, sức trẻ thôi thì chưa đủ mà chính bản thân phải thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, kinh nghiệm hay, kỹ năng cần thiết và luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào”.

Trung úy Nguyễn Văn Giàu (người cầm đàn) thường xuyên duy trì những buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn” trong ngày nghĩ ở đơn vị

Trung úy Nguyễn Văn Giàu - Bí thư Chi đoàn Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tạo ấn tượng với chúng tôi từ Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2016. Những năm qua, Chi đoàn Trinh sát đi đầu Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu về hoạt động kết nghĩa và thực hiện tốt phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân.

Hiện chi đoàn kết nghĩa với khu phố Bình Yên Đông 2, phường 4; khu phố 8, phường 2; Trường THCS Thống Nhất, TP.Tân An; Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Chi đoàn Phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh,...

Bí thư chi đoàn đại đội 1 Hồ Trọng Hữu tổ chức sinh nhật chiến sĩ

Còn Trung úy Hồ Trọng Hữu - Bí thư Chi đoàn Đại đội 1, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 Long An lại chú trọng xây dựng phong trào Đoàn mang tính chất vừa giáo dục, quản lý tư tưởng, vừa tạo không khí vui tươi, thoải mái đối với chiến sĩ mới. Chính vì vậy, chiến sĩ mới luôn an tâm tư tưởng và tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào.

Chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động Đoàn, Trọng Hữu cho biết thêm: Trước hết, phải có tinh thần trách nhiệm cao, ngoài nắm chắc những nội dung cơ bản, nguyên tắc tổ chức, hoạt động Đoàn trong LLVT, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào TN, người cán bộ Đoàn phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sở thích, nắm chắc thế mạnh của bộ đội mới lôi cuốn được sức trẻ đơn vị trong các hoạt động xung kích, tình nguyện.

Có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, những cán bộ Đoàn mới thực sự tự tin, tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “thủ lĩnh” TN./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết