Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 10:24

“Trung thực, trách nhiệm - yêu cầu hàng đầu đối với người làm báo”

Đây là chủ đề mà Chi ủy, Ban Biên tập và Chi hội Nhà báo Báo Long An vừa phối hợp tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015).

Buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm là dịp để tất cả phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên chia sẻ những kinh nghiệm làm báo theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người làm báo không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chú trọng bồi dưỡng đạo đức cách mạng mà còn phải có lòng yêu nghề, trách nhiệm cao. Đặc biệt, người làm báo phải tôn trọng sự thật, xem tính trung thực, trách nhiệm là yếu tố quan trọng để thực hiện trách nhiệm của báo chí với nhân dân, với đất nước. Nhà báo phải bám sát cơ sở, lắng nghe hơi thở của cuộc sống và thể hiện hết sức giản đơn, thiết thực và dễ hiểu; không nên tô hồng hay bôi đen, vì lý do chủ quan mà làm sai lệch bản chất của sự việc,...

Theo Tổng Biên tập Báo Long An - Lê Công Đấu, sắp tới, lực lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cần phải tuyệt đối trung thực, nâng cao trách nhiệm theo từng chức năng, vị trí của mình. Qua đây, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc gần xa./.

PHONG NHÃ

Chia sẻ bài viết