Tiếng Việt | English

16/05/2017 - 16:59

​Tuyển bóng chuyền nữ U-23 VN đánh bại U-23 Iran

Ngày 16/5, các cô gái tuyển bóng chuyền U-23 VN đã giành chiến thắng 3-0 trước U-23 Iran ở bảng F của vòng đấu bảng thứ hai Giải vô địch bóng chuyền nữ U-23 châu Á 2017 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Pha tấn công mạnh mẽ của chủ công Thanh Thúy (phải) trước hàng chắn U-23 Iran. Ảnh: Hưng Hà
Đây là trận đấu đầu tiên của U-23 VN (nhì bảng B ở vòng đấu bảng thứ nhất) tại bảng F, gồm U-23 Nhật Bản, U-23 Iran, U-23 Malaysia và U-23 VN. U-23 Iran (nhất bảng D ở vòng đấu bảng thứ nhất) được xem là đối thủ quan trọng của U-23 VN ở bảng đấu này bởi kết quả U-23 VN thua U-23 Nhật Bản ở vòng đấu bảng đầu tiên được bảo lưu.

Thế nên, HLV người Nhật Bản của tuyển VN Irisawa Hidehiro đã tung ra đội hình mạnh nhất với: Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Dương Thị Hên, Đặng Thị Kim Thanh,.. với quyết tâm giành một chiến thắng.

So về thể hình, các cô gái Iran có phần lợi thế hơn ở chiều cao nhưng lại phối hợp khá vụng về. Nhờ vậy, các cô gái VN mới là những người chiếm lĩnh về thế trận với lối đánh linh hoạt hơn đối thủ. Ván đầu tiên, U-23 VN đã giành chiến thắng với tỉ số 25-19. U-23 Iran không đủ mạnh để khai thác điểm yếu phòng thủ của U-23 VN nên thua tiếp ván thứ hai với tỉ số 17-25. Dù U-23 Iran đã chơi nỗ lực ở ván thứ ba quyết định nhưng chiến thắng vẫn thuộc về U-23 VN với tỉ số 25-19.

Ngày 17/5, U-23 VN sẽ thi đấu trận cuối cùng ở bảng F gặp đối thủ yếu U-23 Malaysia. Một chiến thắng trước U-23 Malaysia sẽ đảm bảo cho U-23 VN có được vị trí nhì bảng F, để chỉ phải gặp đội xếp thứ ba bảng E ở tứ kết./.

T.Phúc/tuoitre online

Chia sẻ bài viết