Tiếng Việt | English

24/04/2017 - 10:51

​Vinh danh học sinh, sinh viên giỏi nghề năm 2017

Tối 23/4, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 9 năm 2017.

Các thí sinh đạt giải cao trong Hội thi tay nghề ASEAN - Ảnh: Duyên Phan
Hội thi năm nay thu hút 497 thí sinh đến từ 32 trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên cao đẳng nghề, học viên nghề tại các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề trên địa bàn TP.HCM dự thi ở 18 ngành nghề.

Đặc biệt có 6/8 ngành tự do dịch chuyển theo thỏa thuận của Cộng đồng kinh tế ASEAN đã được Ban tổ chức chú ý đưa vào danh mục ngành nghề dự thi.

Thành đoàn TP.HCM đã trao giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi gồm 168 cá nhân (34 giải nhất (4,5 triệu đồng/giải), 34 giải nhì (3 triệu đồng/giải), 34 giải ba (2 triệu đồng/giải), 66 giải khuyến khích (tiền thưởng 1 triệu đồng/giải).

5 tập thể đạt giải toàn đoàn gồm Trường trung cấp Kỹ thuật - nghiệp vụ Nam Sài Gòn, Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật TP.HCM (giải khuyến khích), Trường trung cấp nghề Việt Giao (giải ba); Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (giải nhì) và Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (giải nhất).

Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Thành đoàn TP.HCM cho 37 thầy cô giáo có đóng góp tích cực cho hội thi, trao bằng khen của UBND TP.HCM, giấy khen của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho 11 học sinh, sinh viên đạt thành tích cao tại kỳ thi Tay nghề trẻ ASEAN lần thứ XI. 

5 đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn đoàn nhận bằng khen trong Hội thi tay nghề ASEAN - Ảnh: Duyên Phan

Các thí sinh nhận bằng khen trong Hội thi tay nghề ASEAN - Ảnh: Duyên Phan
Phát biểu tại lễ tổng kết, anh Lâm Đình Thắng - phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM - cho biết hội thi năm nay đề cao tính ứng dụng của các sản phẩm với việc đầu tư thực hiện các phần mềm thi cập nhật những xu hướng nghề nghiệp mới.

Hội thi thu hút sự tham gia ngày càng tích cực của các trường đào tạo nghề trên địa bàn thành phố, đặc biệt các trường ngoài công lập.

“Các thí sinh đạt giải cao đã được 7 doanh nghiệp cam kết hỗ trợ nhận vào làm việc. Thành công của hội thi là không chỉ tìm được những học sinh, sinh viên nghề xuất sắc, mà còn tạo môi trường trải nghiệm, khuyến khích ước mơ nghề nghiệp và tạo động lực phấn đấu đạt chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên”, anh Thắng nhấn mạnh./.

Quang Phương/tuoitre online

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích