Tiếng Việt | English

22/06/2019 - 20:52

​Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang đề phòng lốc xoáy và gió giật

Trong đêm 22/6 và ngày 23/6, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22/6, trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong đêm 22/6 và ngày 23/6, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo đêm 22/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35-93%. Nhiệt độ từ 28-31 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-92%. Nhiệt độ từ 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52-95%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Nam Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết