Tiếng Việt | English

30/08/2017 - 15:08

1 năm tù giam cho kẻ cố ý gây thương tích

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tấn, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, về tội cố ý gây thương tích.


Đối tượng Nguyễn Văn Tấn

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 15/11/2016, Nguyễn Văn Tấn, sau khi uống rượu với Lê Hoàng Bình và bạn bè tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì Bình điều khiển xe mô tô chở Tấn về nhà, khi vào trong hẻm gần đến nhà thì xe bị ngã và hai bên xảy ra cự cãi.

Lúc đó, Bình dùng tay đánh vào mặt Tấn, tức giận Tấn chạy về nhà lấy dao bấm chạy lại tiếp tục giằng co và đâm trúng vào ngực trái của Bình. Bình được người dân đưa đi cấp cứu còn Tấn thì ném dao và bỏ trốn.

Sáng ngày 16/11/2016, Tấn đến Công an xã Thạnh Đức trình diện và khai nhận toàn bộ sự việc. Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận thương tích của Lê Hoàng Bình là 15%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tấn 1 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, điều 104 Bộ Luật hình sự./.

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết