Tiếng Việt | English

20/07/2018 - 15:33

10.000 người nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản

Nắng nóng tại Nhật Bản khiến hơn 10.000 người phải nhập viện điều trị, trong đó nhiều người được xác định bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, ít nhất 10 người đã tử vong ngày hôm qua (19/7) vì nắng nóng, nâng tổng số người thiệt mạng vì đợt nắng nóng kỷ lục từ ngày 09/7 đến nay lên con số 30.

Nắng nóng kỷ lục tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

10 ca tử vong mới nhất được xác định ở 7 địa phương khác nhau. Ngoài ra, nắng nóng còn khiến hơn 10.000 người khác phải nhập viện điều trị, trong đó nhiều người được xác định trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Trong ngày 19/7, nhiệt độ được ghi nhận đạt mức trên 35 độ C tại nhiều khu vực khác nhau ở Nhật Bản, trong đó khu vực Kyoto ghi nhận mức 39,8 độ C.

Giới chức Y tế Nhật Bản tiếp tục đưa ra cảnh báo sốc nhiệt với người dân, trong bối cảnh nắng nóng được dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới. Người dân được khuyến cáo uống nhiều nước, bù muối, ở trong nhà có điều hòa và hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời trong thời gian ban ngày./.

Bá Thi/VOV.VN (Theo Japan Today)

Chia sẻ bài viết