Tiếng Việt | English

28/12/2018 - 09:19

10 sự kiện nổi bật năm 2018 của tỉnh Long An 

Năm 2018 - năm bản lề quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), đã khép lại với nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Báo Long An ghi nhận các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội đã diễn ra trên địa bàn. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc.

1.Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 09/10/2018, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực thực hiện tốt, dự báo đến năm 2020 sẽ đạt và vượt nghị quyết. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt mức khá cao, giai đoạn 2016-2017 đạt 9,29%, 6 tháng đầu năm 2018 đạt 10,96% (nghị quyết là 9-9,5%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2017 đạt 61 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên rõ nét.

2. Kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Lễ kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Khu di tích Vàm Nhựt Tảo

Lễ kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Khu di tích Vàm Nhựt Tảo

Ngày 19/10, tại Khu di tích Vàm Nhựt Tảo, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2018).

Khi thực dân Pháp chiếm lục tỉnh Nam kỳ, ông là một trong những người đầu tiên ở Nam bộ phất cờ khởi nghĩa, tụ họp nghĩa quân kháng Pháp. Ngày 10/12/1861, dưới sự giúp đỡ của nhân dân và hương chức làng Nhựt Tảo, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân đốt tàu chiến L’Espérance khiến quân Pháp kinh hồn bạt vía. Chiến tích “Hỏa hồng Nhựt Tảo” đã khích lệ phong trào đấu tranh chống Pháp lan rộng ra khắp Nam bộ. Sau trận đánh, Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp lập nên những chiến công vang dội. Trước sự đàn áp của quân địch và muốn cứu nhân dân cùng phong trào kháng Pháp, Nguyễn Trung Trực đành để giặc bắt và ông bị thực dân Pháp xử chém ngày 27/10/1868 (nhằm ngày 12/9 năm Mậu Thìn), tại Rạch Giá, Kiên Giang. Trước lúc hy sinh, Nguyễn Trung Trực thể hiện khí tiết của mình bằng câu nói bất hủ: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Lễ kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tỉnh Long An tổ chức long trọng với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc và nét văn hóa vùng đất Nam bộ, thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia, tưởng niệm.

3. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trận Mộc Hóa (1948-2018)

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trận Mộc Hóa (1948-2018)

Chiến thắng trận Mộc Hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước đột phá của bộ đội ta từ thế phòng ngự sang tiến công tiêu diệt địch, khởi động phong trào “thi đua yêu nước, giết giặc lập công”, làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào lúc bấy giờ. Từ chiến thắng này, ta hoàn chỉnh khu căn cứ ở Đồng Tháp Mười và mở rộng giao lưu giữa Khu 7 với Khu 8 và Khu 9, đồng thời, liên kết 2 chiến trường Việt Nam - Campuchia. Ngoài ý nghĩa về chiến lược, chiến thuật, chiến thắng trận Mộc Hóa còn minh chứng sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Tư lệnh Khu 8. Đây là một dấu son trong lịch sử kháng chiến chống Pháp của quân, dân Tân An, Khu 8 và Nam bộ.

4. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,36%, vượt chỉ tiêu nghị quyết (9,4%), cao nhất giai đoạn 2012-2018.

Khu vực II (công nghiệp, xây dựng) có mức tăng cao nhất 15,41%, đóng góp chung vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh (Ảnh chụp tại nhà máy sản xuất Công ty CP Sản xuất thép VinaOne, huyện Bến Lức)

Khu vực II (công nghiệp, xây dựng) có mức tăng cao nhất 15,41%, đóng góp chung vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh (Ảnh chụp tại nhà máy sản xuất Công ty CP Sản xuất thép VinaOne, huyện Bến Lức)

Theo đó, khu vực I tăng trưởng 4,88% (kế hoạch 1,5%, năm 2017 tăng 1,19%), khu vực II tăng 15,41% (kế hoạch 14,65%, năm 2017 tăng 15,83%) và khu vực III tăng 6,73% (kế hoạch 7,6%, năm 2017 tăng 6,96%). GRDP bình quân đầu người ước đạt 68,62 triệu đồng (kế hoạch 68 triệu đồng), tăng 8,44 triệu đồng so cùng kỳ.

5. Công trình đường tỉnh 830 - động lực để phát triển kinh tế, đưa vào sử dụng

Đường tỉnh 830 đoạn qua huyện Đức Hòa hoàn thành  và đưa vào khai thác

Đường tỉnh 830 đoạn qua huyện Đức Hòa hoàn thành  và đưa vào khai thác

Được xác định là 1 trong 3 công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, dự án nâng cấp và mở rộng Đường tỉnh 830 với chiều dài khoảng 55km nối liền 4 huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, là cầu nối quan trọng kết nối các khu, cụm công nghiệp trong trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với Cảng Quốc tế Long An, tạo động lực cho phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ. Đến nay, sau hơn 3 năm thực hiện, đoạn từ thị trấn Đức Hòa đến cầu An Thạnh, huyện Bến Lức chính thức đưa vào vận hành khai thác. Các đoạn còn lại từ đường Nguyễn Trung Trực đến Quốc lộ 50 và đoạn từ Quốc lộ 50 đến Cảng Quốc tế Long An đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình. Ngoài tạo sự kết nối giao thông trong vùng kinh tế trọng điểm thì dự án nâng cấp và mở rộng Đường tỉnh 830 còn tạo động lực để phát triển đô thị, hình thành các khu dân cư tập trung và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

6. Triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh

Triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh

Qua 1 năm thực hiện, đề án đạt một số kết quả tích cực: Giảm 120/667 đầu mối, gồm 3/37 đầu mối cấp tỉnh đơn vị tương đương cấp sở và 117/487 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện; giảm 72/475 trưởng phòng và tương đương, 137/1.076 phó trưởng phòng và tương đương; tinh giản biên chế và giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với 36 cán bộ, công chức khối cơ quan Đảng, chính quyền, 95 viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập và 31 cán bộ, công chức cấp xã;... Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi sắp xếp lại đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong hoạt động điều hành của người đứng đầu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tư tưởng và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền nên cán bộ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến, đến nay chưa xuất hiện đơn, thư khiếu nại trong quá trình thực hiện sắp xếp.

7. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) cấp tỉnh lần thứ VIII

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục - thể thao cấp tỉnh lần thứ VIII

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục - thể thao cấp tỉnh lần thứ VIII

Đại hội TDTT cấp tỉnh được tổ chức thi đấu từ ngày 30/9/2017 và kết thúc vào ngày 27/5/2018; có 2.322 vận động viên (VĐV) đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố và ngành công an tham gia thi đấu, tranh tài ở 17 môn. Qua thi đấu, TP.Tân An xếp hạng nhất, huyện Cần Đước xếp hạng nhì, Cần Giuộc xếp hạng ba.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đại hội TDTT tỉnh Long An lần thứ VIII được tổ chức đúng kế hoạch, quy định và thành công tốt đẹp. Các môn thi đấu trong đại hội diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Trong khi đó, chất lượng chuyên môn thi đấu của các VĐV được nâng lên. Từ đại hội đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu các môn thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và lan tỏa phong trào TDTT sâu, rộng từ thành thị đến nông thôn. Sau thành công của Đại hội TDTT cấp tỉnh, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, Đoàn thể thao tỉnh cử đoàn vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn: Điền kinh, lặn, bơi, vật, bóng chuyền. Kết quả, Long An đoạt 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Kết quả xếp hạng, Long An đứng thứ 43/65 đoàn thể thao trong cả nước.

2 tấm huy chương vàng đạt được từ thành tích thi đấu của cá nhân VĐV điền kinh Nguyễn Hoài Văn (nội dung ném lao) và của tập thể Đội tuyển Bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Đây là một kỳ tham gia thi đấu thành công đối với đoàn thể thao Long An bởi sau 3 kỳ đại hội TDTT toàn quốc gần nhất, Long An không có huy chương vàng.

8. Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III năm 2018 và Lễ công bố logo thương hiệu gạo Việt Nam diễn ra tại Long An từ ngày 18 đến 24/12 với chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Có 1.058 đơn vị gian hàng của 612 địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trưng bày các sản phẩm

Có 1.058 đơn vị gian hàng của 612 địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trưng bày các sản phẩm

Đây là dịp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp nước nhà, nhất là lúa gạo đến với bạn bè trong và ngoài nước, nâng tầm thương hiệu lúa gạo Việt Nam; đồng thời góp phần đưa hình ảnh đất và người Long An đến với du khách gần xa.

9. Ngày 16/9/2018, tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, diễn ra lễ động thổ dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) BCG Băng Dương. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh dự Lễ động thổ Nhà máy Điện năng lượng mặt trời BCG Băng Dương

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh dự Lễ động thổ Nhà máy Điện năng lượng mặt trời BCG Băng Dương

Đây là dự án ĐNLMT đầu tiên tại Long An được khởi công, cũng là cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển năng lượng mới của tỉnh.

Dự án này do Công ty Cổ phần Năng lượng BCG Băng Dương (thành viên trực thuộc Bamboo Capital Group) là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 42 triệu USD. Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt với công suất 40,6MW, xây dựng trên diện tích 50,2ha. Khi vận hành, nhà máy đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng điện năng sản xuất trong năm tối đa khoảng 60 triệu kWh. Sản lượng điện sạch trên khi hòa vào mạng lưới điện quốc gia sẽ góp phần tăng thêm công suất cho lưới điện quốc gia.

10. Liên hoan Cải lương toàn quốc diễn ra tại Long An từ ngày 05 đến 19/9/2018 có sự tham gia của 25 đơn vị với 32 vở diễn đa dạng đề tài cùng hơn 1.500 nghệ sĩ biểu diễn. 

Trao huy chương vàng cho các vở diễn

Trao huy chương vàng cho các vở diễn

Bế mạc liên hoan, Ban Tổ chức trao 6 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB) cho các vở diễn; 49 HCV, 66 HCB cho các nghệ sĩ; 4 giải thưởng dành cho tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ xuất sắc. Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An tham gia liên hoan với vở Cuộc đời của mẹ đoạt giải tác giả xuất sắc nhất, nhận HCV toàn đoàn và 2 HCV, 2 HCB cá nhân.

Đêm gala để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả với những thông điệp nghệ thuật ý nghĩa. Các nghệ sĩ đã “cháy” hết mình với ngọn lửa đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Từ đó, góp phần đưa cải lương đến gần hơn với người mộ điệu, đặc biệt là khán giả trẻ./.

Báo Long An

Chia sẻ bài viết