Tiếng Việt | English

13/08/2020 - 18:40

12 năm tham gia trấn áp, tấn công các loại tội phạm

Phó ban Bảo vệ dân phố phường 6, TP.Tân An - Nguyễn Văn Tiến (bìa phải) được khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong bắt trộm, bảo vệ tài sản của Trung tâm Viễn thông Tân An

Phó ban Bảo vệ dân phố phường 6, TP.Tân An - Nguyễn Văn Tiến (bìa phải) được khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong bắt trộm, bảo vệ tài sản của Trung tâm Viễn thông Tân An

Tham gia Ban Bảo vệ dân phố (BVDP) phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An từ năm 2008, ông Nguyễn Văn Tiến đã có nhiều thành tích trong trấn áp, tấn công các loại tội phạm trên địa bàn, nhiều lần được khen thưởng vì có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với vai trò là Phó ban BVDP phường 6, ông Tiến thường xuyên phối hợp lực lượng Công an phường tham gia tuần tra, tấn công tội phạm. 12 năm tham gia lực lượng BVDP, ông đã đồng hành cùng các lực lượng tại địa phương xử lý nhiều vụ việc. Điển hình, vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 01/5/2020, ông phối hợp lực lượng Công an phường 6, dân phòng tuần tra tại khu vực Khu dân cư Đồng Tâm (phường 6, TP.Tân An) phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên tiến hành kiểm tra thì đối tượng bỏ chạy. Lực lượng tiến hành truy bắt, kiểm tra trên người đối tượng có 1 dao, 1 kềm và 1 liềm bằng kim loại.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng là Trần Văn Nin (SN 1981), ngụ xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ. Được biết, từ ngày 20 đến 28/4/2020, đối tượng thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản là 17 nắp hầm cáp viễn thông tại Khu dân cư Thái Dương và Khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP.Tân An). Kết quả, Công an phường 6 đã lập hồ sơ bàn giao cho Cơ quan điều tra Công an TP.Tân An thụ lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, ông Tiến còn thường xuyên phối hợp lực lượng công an vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước về bảo vệ an ninh, trật tự tại khu dân cư, thường xuyên vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu phố.

Trung tá Vũ Hoài Nam - Phó Trưởng Công an phường 6, TP.Tân An, nhận xét: “Ông Nguyễn Văn Tiến là người nhiệt tình, năng nổ tham gia tuần tra lập lại trật tự đô thị, phối hợp lực lượng cảnh sát khu vực tuần tra hàng đêm. Ông có nhiều thành tích trong trấn áp, tấn công các loại tội phạm trên địa bàn, nhiều lần được khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các mặt công tác khác như bảo vệ đại hội Đảng các cấp, bảo đảm an ninh, trật tự khi các đoàn lãnh đạo Trung ương đến thăm và làm việc trên địa bàn”./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết