Tiếng Việt | English

02/11/2019 - 14:59

134 học viên nhận bằng thạc sĩ

Ngày 02/11, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An phối hợp Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ cho 134 học viên khoá 25 (2017-2019). Đến dự có Thứ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa.

Hiệu Trưởng Trường Đại học Vinh - GS.TS Đinh Xuân Khoa trao bằng cho các tân Thạc sĩ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An - GS.TS Lê Đình Viên trao bằng cho tân Thạc sĩ

Các lớp Cao học khóa 25 (2017-2019)do Trường Đại học Vinh liên kết với Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đào tạo với 6 chuyên ngành gồm: Chính trị học, Quang học, Công nghệ Thông tin, Luật học, Hóa học, Quản lý giáo dục.

Thứ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng (áo trắng thứ 2 phải qua) đến dự và chúc mừng các tân Thạc sĩ

6 năm qua, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An liên kết với Trường Đại học Vinh đào tạo trên 1.000 học viên Cao học; trong đó có gần 600 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, tốt nghiệp và được công nhận Bằng Thạc sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà mong muốn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tiếp tục liên kết bền vững, chặt chẽ hơn nữa, đồng thời quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chúc mừng các tân Thạc sĩ. Ông cho rằng, Trường Đại học Vinh liên kết với Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An góp phần tạo cơ hội cho học viên Long An tham gia học tập, nghiên cứu. Ông cũng mong muốn, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tiếp tục liên kết bền vững, chặt chẽ hơn, đồng thời quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng giúp Long An có những đột phá trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục sau đại học.

Dịp này, Trường Đại học Vinh liên kết với Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tiếp tục khai giảng lớp cao học khóa 27 (2019-2021) với 143 học viên./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết