Tiếng Việt | English

29/10/2016 - 19:50

139 cán bộ công chức trẻ thi ứng dụng công nghệ thông tin

Hội thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học - công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin - truyền thông và Hội Tin học Việt Nam tổ chức ngày 29/10 tại ĐH Công nghệ Đồng Nai, TP Biên Hòa.

Các thí sinh hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần 4 - Ảnh: A Lộc
Hội thi diễn ra trong hai ngày với sự tham của 139 thí sinh là cán bộ công chức đến từ 37 tỉnh, thành và 7 bộ, ban, ngành trung ương.

Các thí sinh được chia thành 7 bảng từ cấp xã đến cấp trung ương cùng nhau tranh tài qua 3 phần thi gồm thi cá nhân, thi tập thể và phần thi sáng tạo.

Hội thi năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 14 giải pháp và 10 ý tưởng sáng tạo từ 18 đơn vị. Hội đồng sơ khảo đã chấm và chọn 5 ý tưởng cùng 9 giải pháp xuất sắc nhất tham dự hội thi toàn quốc.

Nhìn chung các giải pháp, ý tưởng đều tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả công việc

So với mọi năm, hội thi năm nay không có sự phân biệt chuyên môn, chuyên ngành đào tạo của thí sinh, và thời gian phần thi cá nhân còn 100 phút (năm 2015 là 120 phút). Theo đó, đối tượng dự thi được mở rộng, phù hợp với thực tiễn, đồng thời công tác tổ chức hội thi được giảm nhẹ.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Phùng Văn Ổn - phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam - cho biết hội thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới phương thức cập nhật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng chính phủ và chính quyền điện tử./.

A Lộc/tuoitre online

Chia sẻ bài viết