Tiếng Việt | English

15/11/2017 - 16:04

14 năm tù cho băng cướp nhí 

Tổ chức cướp tài sản, 3 bị cáo chưa thành niên bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt mức án tổng cộng 14 năm tù giam.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Cướp tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Chí Thanh (SN 1999), ngụ phường Tân Khánh, TP. Tân An; Nguyễn Thanh Toàn (SN 2000) và Đinh Tiến Đạt (SN 2001), cùng ngụ xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định bác kháng cáo của các bị cáo.

Các bị cáo được dẫn giải về trại tạm giam

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, đêm 11/6/2017, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Chí Thanh và Đinh Tiến Đạt cùng uống cà phê tại TP. Tân An thì Toàn rủ Thanh và Đạt tổ chức xuống huyện Châu Thành, tỉnh Long An để trộm tài sản. Khoảng 1 giờ 40 phút sáng 12/6/2017, Thanh dùng xe mô tô mang biển kiểm soát 62M4-3198 thay biển số giả 62B1-223.63 chở Toàn và Đạt về huyện Châu Thành tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Khi lưu thông đến đường Nguyễn Thông, ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, Thanh phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết điều khiển xe mô tô một mình. Đường vắng, Thanh điều khiển xe vượt lên trước để chặn xe của chị Tuyết. Chị Tuyết phản ứng, không đưa tiền, Toàn dùng cây gậy 3 khúc đánh thẳng vào mặt chị Tuyết, buộc chị phải giao tiền. Tổng cộng, Toàn cướp được 2,9 triệu đồng, Đạt cướp được trên 1 triệu đồng rồi cả ba lên xe tẩu thoát.

Đến tối cùng ngày, cả 3 tiếp tục uống cà phê và bàn nhau tối cùng ngày tiếp tục cướp tài sản. Chuẩn bị cho việc cướp, Toàn mang theo cây gậy ba khúc, bột ớt, còn Đạt mang theo một con dao nhọn. Đến 0 giờ 45 phút ngày 13/6/2017, khi Thanh chở Toàn và Đạt lưu thông trên đường Nguyễn Thông, ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành thì bị anh Võ Minh Thuần, chồng chị Tuyết phát hiện báo công an và dân phòng xã Phú Ngãi Trị.

Phát hiện lực lượng Công an tuần tra, Thanh quay đầu xe bỏ chạy, Toàn xuống xe trốn vào vườn thanh long gần đó. Bị công an truy đuổi, Thanh và Đạt chạy xe khắp các đường ấp, khi tới đường cùng cả 2 bỏ xe, bơi qua sông đi bộ về nhà Đạt. Còn Toàn lẩn trốn trong vườn thanh long tới sáng cùng ngày thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho Công an huyện Châu Thành.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo còn khai nhận vào tháng 4/2017 đã thực hiện hành vi cố ý gây thương tích trên địa bàn phường 3, TP. Tân An. 

Theo hội đồng xét xử, cả 3 bị cáo còn trong độ tuổi chưa thành niên nhưng cố ý thực hiện hành vi phạm tội, hành vi phạm tội “Cướp tài sản” thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, với tình tiết tăng nặng thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần, trong đó một lần gây hậu quả và một lần chưa gây hậu quả. Trong phiên xử phúc thẩm, các bị cáo và gia đình cũng không bổ sung tình tiết mới nên hội đồng xét xử quyết định bác yêu cầu kháng cáo của các bị cáo.

Trước đó, ngày 16/9/2017, TAND huyện Châu Thành đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Toàn mức án 6 năm tù, Nguyễn Chí Thanh 5 năm tù và Đinh Tiến Đạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo điểm d, Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự./.

Kiên Định 

Chia sẻ bài viết