Tiếng Việt | English

23/09/2018 - 07:24

183 người chết trong vụ chìm phà ở Tanzania

Tính đến ngày 22/9, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà ở hồ Victoria, Tanzania đã lên đến 183 người.

Ngày 22/9, thợ lặn cũng đã cứu được một người đàn ông còn mắc kẹt bên trong một khoang của chiếc phà bị chìm. Hiện chưa rõ tình trạng của người đàn ông này.

Hồ Victoria, Tanzania- nơi xảy ra vụ chìm phà làm 183 người thiệt mạng. (Ảnh minh họa: KT)

Hồ Victoria, Tanzania- nơi xảy ra vụ chìm phà làm 183 người thiệt mạng. (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó vào tối 21/9, Tổng thống Tanzania John Magufuli đã ra lệnh bắt chủ chiếc phà chở khách cùng toàn bộ ban giám đốc để truy tố hình sự. Tanzania cũng tổ chức quốc tang 4 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Theo ước tính, có thể có hơn 300 người trên chiếc phà gặp nạn.

Hồ Victoria là hồ lớn nhất châu Phi, tổng diện tích 70.000 km2, dài 33km và điểm rộng nhất là 250 km. Dòng chảy của hồ rất khắc nghiệt, đã gây ra nhiều vụ chìm phà lớn vì phà cũ và hỏng hóc, không được bảo trì thường xuyên. Nguyên nhân chính là thiếu áo phao trên các phà, cùng việc nhiều người trong khu vực hồ không biết bơi./.

VOV.VN(Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết