Tiếng Việt | English

30/11/2016 - 15:35

19 năm 6 tháng tù giam cho 3 kẻ dùng dao "xin" tiền uống rượu

Ngày 30/11, TAND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức phiên xét xử lưu động vụ án cướp tài sản tại chợ ấp 4, xã Tân Lập. Mức án cao nhất Hội đồng xét xử cho các bị cáo là 8 năm tù giam.


3 bị cáo Cảnh (áo đỏ), Hùng (áo đen) và Tân trong vụ án cướp tài sản

3 bị cáo gồm Nguyễn Văn Phi Hùng (SN 1999), Lê Minh Cảnh (SN 1997) cùng ngụ ấp Tân Thiết, xã Tân Thành và Nguyễn Thanh Tân (SN 1997) ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Cả 3 là đồng phạm trong vụ cướp tài sản xảy ra ngày 25/9/2016. Bị cáo Cảnh, Tân và Hùng đã lái vỏ nhựa composite mang theo dao, vỏ chai bia và đèn pin thực hiện 8 lần chặn đầu xe và xuồng máy uy hiếp "xin" 1.280.000 đồng để uống rượu. 

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Phi Hùng 4 năm tù giam, Nguyễn Thanh Tân 7 năm 6 tháng tù giam, Lê Minh Cảnh 8 năm tù giam; đồng thời, bồi thường toàn bộ số tiền cướp được từ các nạn nhân và chịu mức án phí theo quy định./.

Bé Ngoan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích