Tiếng Việt | English

11/09/2020 - 09:23

2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản lĩnh án

Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Huỳnh Tấn Phát, 39 tuổi, ngụ phường 16, quận 11, TP.HCM và bị cáo Nguyễn Thanh Minh, 25 tuổi, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM, về tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6-2018, Phát và Minh quen biết nhau tại huyện Hóc Môn. Do không có tiền tiêu xài nên cả hai cùng đi cướp giật tài sản tại các tỉnh miền Tây.

Khoảng 7 giờ 30 phút, Phát dùng xe môtô mang biển kiểm soát 60T2-3298 chở Nguyễn Thanh Minh đi TP.Vĩnh Long mua gà đá. Khi đến đường Phạm Hùng, phường 9, TP.Vĩnh Long, Phát nhìn thấy chị Đỗ Thị Thùy Dương đang điều khiển xe môtô, trên người đeo túi xách nên tăng tốc xe áp sát giật rồi bỏ chạy về hướng TP.HCM. Mặc dù túi xách của chị Dương có nhiều tài sản gồm 10,9 triệu đồng tiền mặt, điện thoại di động, nữ trang và giấy tờ tùy thân nhưng Minh vội kiểm tra, chỉ thấy 200 ngàn đồng rồi ném xuống sông trên cầu Mỹ Thuận.

2 tuần sau, Phát tiếp tục chở Minh đi TP.Vĩnh Long mua gà đá. Khi đến địa bàn phường 3, Phát phát hiện chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga điều khiển xe máy, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên áp sát xe để Minh giật mang về TP.HCM bán được 1,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đến chiều ngày 05-8-2019, Phát chở Minh đi TP.Vĩnh Long, trên đường đi, Phát cho xe rẽ vào đường Hùng Vương, khu vực Công viên phường 3, TP.Tân An tìm người mang tài sản để cướp giật. Khi xe đổ dốc cầu Bảo Định hướng về phường 2, TP.Tân An, Phát thấy ông Lê Văn Thiện, quốc tịch Hoa Kỳ, trên cổ có đeo sợi dây chuyền, đang chở vợ lưu thông cùng chiều nên điều khiển xe vượt lên áp sát để Minh giật rồi tẩu thoát về hướng Tiền Giang và đi TP.Vĩnh Long.

Đến 17 giờ 30 phút, Phát và Minh đến TP.Vĩnh Long, dừng lại vào quán mua cơm. Đúng lúc này, lực lượng tuần tra Công an TP.Vĩnh Long phát hiện Phát và Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Minh lập tức bỏ chạy, còn Phát bị bắt giữ tại chỗ. Đến ngày 22/8/2019, Minh ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Kết luận giám định tài sản trong tố tụng xác định tổng tài sản các bị cáo thực hiện trong 3 vụ cướp giật tài sản có giá trị trên 111 triệu đồng.

Từ những chứng cứ có trong vụ án cùng quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt Huỳnh Tấn Phát mức án 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Minh mức án 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết