Tiếng Việt | English

23/11/2016 - 13:49

2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2

Dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Sau 26 ngày làm việc, sáng nay (23/11), Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV đã bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp diễn ra sáng cùng ngày, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cho biết, Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 luật (gồm: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư) và 11 Nghị quyết.

“Có thể nói đây là kỳ họp đạt kỷ lục về số lượng các Nghị quyết được thông qua”- ông Lê Bộ Lĩnh nhấn mạnh.

Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV sáng 23/11
Riêng đối với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Phó Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, qua các ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp cho thấy, do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến, Quốc hội đã thống nhất chưa thông qua 2 dự án luật nêu trên tại kỳ họp thứ 2 và giao Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017).

Liên quan việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Lê Bộ Lĩnh cho biết, Quốc hội đã thông qua đề nghị của Chính phủ với tỉ lệ đồng thuận cao. Đồng thời yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả của việc dừng thực hiện Dự án này.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã nghe báo cáo về tình hình Biển Đông, xem xét nghiên cứu nhiều báo cáo quan trọng khác theo chương trình nghị sự. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Chia sẻ bài viết