Tiếng Việt | English

20/07/2019 - 14:41

2 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa giúp thoát nghèo 151 hộ

Ngày 19/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI; công tác Hội và phong trào PN 6 tháng đầu năm 2019. Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc đến dự.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Long An - Nguyễn Thị Hồng Phúc (bìa phải) cùng Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Chung (bìa trái) hỗ trợ xe nước mía cho PN

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội LHPNVN huyện Đức Hòa tổ chức nhiều hoạt động và xây dựng các mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, PN.

Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu PN huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 cơ bản thực hiện theo yêu cầu đề ra. Nổi bật là phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% cán bộ chủ chốt Hội LHPNVN cơ sở trực tiếp triển khai, phổ biến các nội dung trong công tác Hội và phong trào PN.

Trên 95% hội viên, PN được tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; 100% xã, thị trấn nâng chất lượng hoạt động Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, bền vững và bảo đảm sinh hoạt ít nhất 1 quí/lần.

Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; phát triển hội viên; thu hội phí; duy trì và thành lập nhiều tổ tiết kiệm, tổ giúp nhau, tổ liên kết sản xuất, hợp tác xã,...

Hội Phụ nữ Đức Hòa hỗ trợ máy may cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua việc hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng mái ấm tình thương,...hơn 2 năm qua, các cấp Hội giúp thoát nghèo được 151 hộ, trong đó có 60 hộ do PN làm chủ hộ.

Ngoài ra, từ cấp huyện đến cơ sở thực hiện nhiều công trình mang tên Hội gắn với Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới,…với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Tại hội nghị, Hội LHPNVN huyện Đức Hòa hỗ trợ xe nước mía, xe bán bánh mì, 3 bàn máy may và vốn cho 3 phụ nữ bán vé số với tổng số tiền trên 37 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Đoạn trao giấy khen đến đại diện các tập thể có thành tích 

Dịp này, UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết