Tiếng Việt | English

14/09/2018 - 14:49

20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia

Qua thực hiện Pháp lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) góp phần giữ vững đường biên, cột mốc, bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia và nâng cao mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Long An tổ chức tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017). Dự hội nghị có Phó Tư lệnh BĐBP – Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương; Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá Phạm Phú Phước – Chỉ huy trưởng BĐBP Long An, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh luôn quán triệt tốt Nghị quyết Trung ương 8, Khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đặc biệt thực hiện nghiêm Pháp lệnh BĐBP và các văn bản pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngay sau khi Pháp lệnh BĐBP được thông qua và có hiệu lực, BĐBP Long An tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự làm tốt công tác nắm, nhận định, đánh giá, kết luận tình hình hoạt động của địch cùng các loại đối tượng. Qua đó kịp thời báo cáo, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, đối sách, các biện pháp đối phó phù hợp, chính xác trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng biên phòng Long An luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên giới, lãnh thổ quốc gia

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới, cửa khẩu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tích cực đấu tranh, bắt giữ và xử lý đúng pháp luật đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, hình sự, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gia lận thương mại…, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Từ năm 2009 đến nay, lực lượng BĐBP phối hợp đấu tranh 1.363 vụ, bắt 1.003 đối tượng, khởi tố 19 vụ/23 đối tượng, bàn giao cho lực lượng Công an khởi tố 72 vụ/88 đối tượng, xử phạt số tiền trên 1,4 tỉ đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm với giá trị khoảng 9 tỉ đồng.

Điển hình như vụ việc ngày 19/7/2015, lực lượng đối lập tại Campuchia tổ chức khoảng 1.500 người đến khu vực cột mốc 202, 203, địa bàn Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa với âm mưu đập phá cột mốc, tạo điểm nóng biên giới. Qua quá trình theo dõi, nắm chắc tình hình từ trước, Bộ chỉ huy BĐBP Long An kịp thời báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án xử lý đúng chủ trương, đối sách, phát huy hiệu quả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân chung tay bảo vệ nguyên vẹn 2 cột mốc 202 và 203 cũng như đoạn biên giới trên, giữ được mối quan hệ 2 bên biên giới.

UBND tỉnh khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP

Bên cạnh đó, công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, tuần tra vũ trang cũng được lực lượng BĐBP làm tốt trong thời gian qua, góp phần cùng với các lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân tỉnh bảo vệ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp nhiều ý kiến về việc thực hiện Pháp lệnh BĐBP trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cho rằng, ngoài những kết quả đạt được thì hiện nay một số quy định trong Pháp lệnh chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa tạo ra hành lang pháp lý để BĐBP xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới một cách toàn diện phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện của BĐBP; kinh phí, trang bị, phương tiện bảo đảm cho BĐBP còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Tư lệnh BĐBP – Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu tại hội nghị

Phó Tư lệnh BĐBP – Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đánh giá cao những kết quả của BĐBP Long An cũng như các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP suốt 20 năm qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho rằng, tình hình sắp tới dự báo sẽ còn nhiều phức tạp, khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương có đường biên giới. Do đó, Phó tư lệnh đề nghị lực lượng BĐBP Long An cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần khẳng định, qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP góp phần giữ vững đường biên, cột mốc, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia, nâng cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp của nhân dân 2 nước Việt Nam –  Campuchia.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đề nghị lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP cần sớm có kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Trung ương xây dựng Dự án Luật BĐBP để thay thế cho Pháp lệnh BĐBP hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tế hiện nay.

Dịp này, UBND tỉnh cũng dành tặng nhiều bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP trên địa bàn tỉnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết