Tiếng Việt | English

23/03/2019 - 09:14

21 đối tượng bị xử phạt vì cờ bạc

Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 đối tượng tham gia lắc bầu cua ăn thua bằng tiền.

Các đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

Các đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

Trước đó, vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 18/02/2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Trụ bắt quả tang tụ điểm lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại quán giải khát của bà N.T.H. (ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình). Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 1 điện thoại di động tang vật, 5 điện thoại di động trên người các đối tượng và 23,8 triệu đồng.

Theo lời khai, lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18/02/2019, Trần Hữu Phúc, ngụ ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, đến quán giải khát của bà H. để uống cà phê và rủ 5 người khác chơi lắc bầu cua trên điện thoại di động. Công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Minh Hoàng, Lê Minh Thông, Lê Hoàng Triều, Nguyễn Hoàng Minh, cùng ngụ ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình và Nguyễn Văn Minh ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng. Riêng đối với Phúc, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc, đồng thời tịch thu, sung công quỹ hơn 8,4 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Vụ thứ 2, vào lúc 12 giờ, ngày 21/02/2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân trụ nhận được tin báo của người dân tại bãi đất trống sau nhà T.B.V (ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh) có một số đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tổ chức bắt quả tang, làm việc với các đối tượng tham gia, tạm giữ trên 100 triệu đồng.

Qua xác minh, điều tra, Công an huyện Tân Trụ ra quyết định xử phạt Nguyễn Hữu Dư, ngụ xã Lạc Tấn; Phạm Văn Dũ, Nguyễn Vũ Tuấn, cùng ngụ xã Quê Mỹ Thạnh, mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng; xử phạt 12 đối tượng khác, mỗi đối tượng 750.000 đồng về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết