Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 09:57

Cần Giuộc - Long An

3 mẹ con chết tại nhà riêng nghi bị cắt cổ 

Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An – Nguyễn Việt Hùng, xác nhận: Vừa phát hiện có 3 người cùng một gia đình chết tại nhà riêng.

Lúc 8 giờ sáng 19/11/2015, người dân phát hiện 3 người chết tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trên cổ 3 xác chết đều có vết cắt.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là người mẹ và 2 đứa con (1 trai, 1 gái). Người mẹ là Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985), 2 đứa con là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006, học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (SN 2005, học lớp 5).


Vị trí xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trên bản đồ


Vụ việc được phát hiện làm chấn động cả vùng quê an bình của xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc.

10 giờ 50:

- Tại hiện trường, ngành chức năng và cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc  phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

- Theo 1 cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc có mặt tại hiện trường, trên cổ 3 nạn nhân đều có vết cắt.

- Theo mẹ chồng của chị Nguyên (nạn nhân), khoảng 7 giờ sáng 19/11, trên đường đi việc riêng, bà ghé vào nhà con (gia đình chị Nguyên) thì thấy cửa không đóng. Sau đó bà vào nhà thì phát hiện 2 đứa cháu nằm chết trên giường còn con dâu nằm chết ở cửa nhà sau. Bà tri hô và được mọi người đến, báo cơ quan công an.

- Chồng của chị Nguyên và anh Nguyễn Tấn Thanh đi mua tôm ở Bến Tre, khi nhận được tin thì đang trên đường về nhà.

- Vợ chồng chị Nguyên còn có một đứa con là Nguyễn Thị Bích Như (SN 2004) – thời điểm phát hiện án mạng thì bé Như đang ở nhà nội cách đó khoảng 300m.

- Theo bà Nguyễn Thị Cường (75 tuổi) có nhà sát với nhà nạn nhân, thì hoàn cảnh gia đình chị Nguyên bình thường, hàng ngày, chồng đi làm ăn xa còn chị Nguyên ở nhà chăm lo 3 đứa con, gia đình sống hòa thuận với mọi người xung quanh.

11 giờ 30:


Người dân tụ tập trước nơi xảy ra vụ việc và cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường

- Hàng trăm người dân tụ tập khu vực nhà của 3 nạn nhân.

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đến hiện trường phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc điều tra vụ việc.

- Ngoài ra còn có hàng chục phóng viên trong và ngoài tỉnh đến hiện trường để tưa tin vụ việc.

- Theo thông tin một số người dân gần nhà nạn nhân, hàng ngày chị Nguyên (nạn nhân) thường đeo trên tay khá nhiều vàng.

11 giờ 50:

- Từ khi phát hiện vụ việc, cháu Nguyễn Thị Bích Như (con của chị Nguyên) không dám ở tại hiện trường, chạy thẳng về nhà nội (ông nội là Nguyễn Văn Mỹ, bà nội Trần Thị Phướng, nhà cách đó khoảng 300m) ngồi thẩn thờ, buồn bã và khóc liên tục. Hiện hàng xóm đến nhà nội cháu Như để động viên, an ủi cháu.


Cháu Bích Như buồn bã tại nhà nội

- Chồng của nạn nhân là Nguyễn Tấn Thanh vẫn chưa về đến nơi xảy ra vụ việc.

- Hiện cơ quan CSĐT đang gặp gỡ, tiếp xúc với hàng xóm của nạn nhân để thu thập thông tin liên quan.


CSĐT gặp gỡ hàng xóm để thu thập thông tin

- Theo ông Trần Quốc Mỹ (gần nhà nạn nhân), buồi hiu nói: Không thể tin nổi mới sáng sớm mà phát hiện 3 mẹ con trong gia đình đã chết, thật hãi hùng và tội nghiệp cho cháu Như (con của nạn nhân –PV).

12 giờ 15:

- Anh Nguyễn Tấn Thanh (chồng của chị Nguyên) về đến nơi, chứng kiến vụ việc (xác chết của vợ và 2 đứa con), bị sốc và xỉu tại chỗ, được mọi người đưa đến trạm y tế xã để sơ cấp cứu.

13 giờ 15:

- Cơ quan pháp y Công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm.

- Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc Công an tỉnh đến trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

14 giờ:

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cử lực lượng đến phối hợp Công an tỉnh Long An để xác minh, tìm hiểu sự việc và hỗ trợ điều tra.

19 giờ 30:

- Cơ quan CSĐT cơ bản hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể các nạn nhân để gia đình lo mai táng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

Long An online tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết
  • Vụ án xảy ra trong địa bàn tỉnh. PV nên tìm hiểu và đăng tin thật nhanh để tránh các thông tin sai sự thật.

    cá lóc mít - Cách đây 8 năm