Tiếng Việt | English

27/10/2016 - 04:43

310 triệu xây dựng hai cầu giao thông nông thôn

Hai cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí 310 triệu đồng vừa được khởi công xây dựng trên địa bàn xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ngày 26/10, huyện Bến Lức tổ chức lễ khởi công xây dựng hai cầu giao thông liên xã trên địa bàn xã Bình Đức. Nguồn kinh phí xây dựng hai cây cầu được huyện phối hợp với ông Nguyễn Văn Hưởng, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM vận động từ chùa Vạn Hạnh, TP.HCM.


Lễ khởi công xây dựng cầu

Theo đó, Cầu Mương Khai, ấp 3 xã Bình Đức bắc qua kênh Mương Khai nối liền các ấp của xã. Tổng chiều dài của cầu 40m, chiều rộng 2.5m, tải trọng 3.5 tấn, có lan can bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông với kinh phí 170 triệu đồng. Còn cầu Rạch Miễu số 2 bắc qua kênh Rạch Miễu nối liền xã Bình Đức, Thạnh Đức của huyện Bến Lức với xã Tân Thành của huyện Thủ Thừa, kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, chiều dài 30m, rộng 2.5m, tải trọng 3.5 tấn. Hai cây cầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, dự kiến sẽ khánh thành đưa vào sử dụng trong tháng 12/2016.


Hiện trạng cầu Rạch Miễu số 2 tại xã Bình Đức

Chủ tịch UBND xã Bình Đức – Trần Văn Sơn thông tin: “Khi hai cầu này được khánh thành đưa vào sử dụng sẽ phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cho các hộ dân trên địa bàn; đồng thời, tạo giao thương với các xã khác trong và ngoài huyện. Hiện nay, địa bàn xã có khoảng 40 cây cầu khỉ, cầu bê tông mặt gỗ xây dựng từ lâu, đã xuống cấp nên nhu cầu xây dựng mới là hết sức cần thiết. Hiện xã và huyện đang vận động các nhà hảo tâm để có nguồn kinh phí xây dựng cầu mới phục vụ nhân dân”.

Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Bến Lức cùng ông Nguyễn Văn Hưởng đã vận động xây dựng thay thế được 11 cầu, 200m đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích