Tiếng Việt | English

27/04/2016 - 08:28

33 lần hiến máu nhân đạo

Đó là bà Lê Thị Hồng, SN 1965, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Năm 2004, lần đầu tiên tham gia hiến máu, bà không khỏi lo lắng nhưng nghĩ đến những người bệnh đang trong cơn nguy kịch, bà tự dặn lòng phải vượt qua sợ hãi.

Công việc với nhiều bộn bề lo toan nhưng chỉ cần nghe thông tin hiến máu nhân đạo là bà nhiệt tình tham gia. Mỗi năm, bà hiến máu 3 lần. Năm 2014, bà được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Với quan niệm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, bà Lê Thị Hồng sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người, kể cả khi người bệnh đang cần máu đột xuất.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thủ Thừa - Hà Thị Trúc cho biết: “Hiện tại, huyện Thủ Thừa có 14 đội hiến máu lưu động với trên 140 thành viên, trong đó, bà Lê Thị Hồng là một trong những thành viên tiêu biểu. Ngoài ra, bà còn vận động người thân cùng tham gia hiến máu nhân đạo”./.

Mộng Đào-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết