Tiếng Việt | English

23/09/2016 - 17:00

36 năm 6 tháng tù cho tội danh mua bán trái phép chất ma túy

Sáng ngày 23/9/2016, tại Nhà thiếu nhi thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), Tòa án Nhân dân thị xã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Vũ Phương và đồng bọn can tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Kiến Tường, vào lúc 23 giờ ngày 11/3/2016, tại nhà trọ Đăng Bình thuộc phường 2, thị xã Kiến Tường, lực lượng chức năng Công an thị xã ập vào khám xét phòng trọ của Nguyễn Vũ Phương, SN 1991, ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ 12,8g ma túy.

Các bị cáo tại phiên xét xử lưu động

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng cho biết đã mua ma túy của Đặng Huy Cường (SN 1944, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp) bên Campuchia, về chia nhỏ ra bán cho các đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, ngụ khu phố 3, phường 2; Nguyễn Văn Tân, SN 1992, ngụ khu phố 3, phường 3, thị xã Kiến Tường và Trần Vũ Phương, SN 1991, ngụ ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) để kiếm lời.

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng tiếp, các đối tượng này vận chuyển ma túy cho Nguyễn Vũ Phương hàng chục lần, trong đó, Đặng Huy Cường vận chuyển 14 lần; Nguyễn Văn Hiệp 10 lần; Trần Vũ Phương 6 lần và Nguyễn Văn Tân 2 lần. Cứ mỗi lần đi giao ma túy cho con nghiện, Nguyễn Vũ Phương trả công cho mỗi tép là 50.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử tuyên án 36 năm 6 tháng tù giam cho các đối tượng trên, trong đó Nguyễn Vũ Phương nhận mức án 8 năm tù, Đặng Huy Cường nhận lãnh mức án 7 năm 6 tháng tù./.

Tấn Hoàng

Chia sẻ bài viết