Tiếng Việt | English

09/07/2019 - 14:23

36 tháng tù dành cho kẻ bắt người trái pháp luật

3 đối tượng Hiếu Linh và Phát

3 đối tượng Hiếu Linh và Phát 

Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa đưa vụ án bắt người trái pháp luật ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Trung Hiếu (SN 1991, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) 15 tháng tù; Nguyễn Tấn Phát (SN 1996, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) 12 tháng tù; Nguyễn Duy Linh (SN 1993, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ) 9 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Khoảng tháng 10/2018, Phạm Thái Duy (SN 1995, ngụ phường 1, TP.Tân An) mượn Hiếu 10,5 triệu đồng và cố tình lẩn tránh, không trả.

Khoảng 22 giờ, ngày 21/02/2019, biết Duy đang ở phòng trọ tại ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Hiếu mang theo gậy ba khúc bằng kim loại đánh Duy và kêu Phát, Linh chở Duy về nhà của một người bạn ở xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, chờ người nhà mang tiền đến trả.

Trên đường đi, Duy trốn thoát và tri hô, được một người dân gọi điện báo công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Thủ Thừa mời nhóm đối tượng trên về làm việc.

Ngày 08/3/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hiếu, Phát và Linh về hành vi bắt người trái pháp luật./.

T.P

Chia sẻ bài viết