Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 11:21

Vụ chống đoàn vận động cưỡng chế ở Thạnh Hóa:

4 bị cáo đều thừa nhận “chống người thi hành công vụ”

Trả lời phần xét hỏi của chủ tọa phiên tòa, 4 bị cáo kháng án sơ thẩm đều thừa nhận “chống người thi hành công vụ”.


4 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm đều thừa nhận “chống người thi hành công vụ”

Sáng ngày 25-11-2015, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “chống người thi hành công vụ” đối với 4 bị cáo: Mai Thị Kim Hương (SN 1979), Nguyễn Trung Can (SN 1974), Phùng Thị Ly (SN 1963), Mai Văn Tưng (SN 1955) ngụ khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

Trước đó, ngày 15 và 16-9-2015, 4 bị cáo đã bị TAND huyện Thạnh Hóa tuyên phạt án tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Trong đó, bị cáo Mai Thị Kim Hương 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trung Can, Phùng Thị Ly, Mai Văn Tưng, mỗi bị cáo 3 năm tù.

Sau đó, 4 bị cáo: Mai Thị Kim Hương, Nguyễn Trung Can, Phùng Thị Ly, Mai Văn Tưng kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Thạnh Hóa.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 4 bị cáo đều thừa nhận tội “chống người thi hành công vụ”. Tuy nhiên, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Gần 10 giờ cùng ngày phiên tòa vẫn đang được tiếp tục.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 14-4-2015, đoàn cưỡng chế của huyện Thạnh Hóa đến nhà ông, bà Nguyễn Trung Can, Mai Thị Kim Hương ngụ khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa về giải tỏa đất làm dự án bờ kè thị trấn Thạnh Hóa.

Vợ chồng ông Can, bà Hương và hơn chục thành viên trong gia đình và một người không họ hàng hay liên quan đến việc giải tỏa là Phùng Thị Ly đã cố thủ trong nhà. Sau đó, sử dụng chai xăng, bình gas, dao, kéo, axit, gậy, búa chống trả lại đoàn vận động cưỡng chế. Trong đó, Nguyễn Mai Trung Tuấn (con trai ông Can, bà Hương) đã dùng ca đựng axit hất vào phía sau người đang thi hành công vụ là ông Nguyễn Văn Thủy – Trưởng Công an xã Thạnh An bị bỏng nặng (thương tích 35%). Tại phiên toà sơ thẩm TAND huyện Thạnh Hoá ngày 24/11/2015, bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam.

Về vụ việc chống đoàn vận động cưỡng chế làm bờ kè thị trấn Thạnh Hóa có 13 đối tượng đã bị khởi tố bị can. Tất cả đã được đưa ra tòa xét xử sơ thẩm (ngày 15, 16-9-2015 và ngày 24-11-2015), tổng hình phạt mà phiên sơ thẩm tuyên với 13 đối tượng là 37 năm 6 tháng tù giam./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết