Tiếng Việt | English

15/01/2016 - 15:14

4 bị cáo ở vụ sập giàn giáo Formosa đều kháng cáo

Cho rằng bản án sơ thẩm tuyên án tù giam là quá nặng, bốn bị cáo ở vụ sập giàn giáo Formosa Hà Tĩnh đều làm đơn kháng cáo xin giảm án.

Từ trái qua là bị cáo Tuấn, Đức, Lee và Wook đều kháng cáo

Sáng 15-4, TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nhận được đơn kháng án của hai bị cáo người Hàn Quốc là Kim Jong Wook (43 tuổi), Lee Jae Myeong (62 tuổi) và hai bị cáo người Việt là Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, ở Quang Hải, Ba Đồn, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, ở xã Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo luật sư Nguyễn Khắc Tuấn (bào chữa bị cáo Tuấn, Đức), hai bị cáo Tuấn và Đức nộp đơn kháng cáo lên tòa án phúc thẩm xin được án treo.

Còn hai bị cáo Kim Jong Wook và Le Jae Myeong xin giảm nhẹ hình phạt.

Đước biết ngày 16-12-2015, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xử sơ thẩm bốn bị cáo có trách nhiệm trong vụ sập giàn giáo nghiêm trọng tại công trường xây dựng thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh vào đêm 25-3-2015 làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Sau bốn ngày xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Kim Jong Wook - chỉ huy trưởng công trình bị phạt 3 năm 6 tháng tù, Lee Jae Myeong - giám đốc đơn vị quản lý công nhân tại công trường lãnh án 3 năm tù. Còn Nguyễn Anh Tuấn (3 năm tù) và Nguyễn Thái Đức (30 tháng tù) cùng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động./.

Văn Định/tuoitre online

Chia sẻ bài viết