Tiếng Việt | English

15/05/2018 - 18:46

4 năm liền là chiến sĩ thi đua

Thiếu tá Phan Ngọc Út

Thiếu tá Phan Ngọc Út 

Nhận xét về Thiếu tá Phan Ngọc Út - nhân viên Tài chính kiêm quản lý, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đại úy Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên tiểu đoàn, cho biết: “Ngay từ buổi đầu về nhận công tác tại đơn vị, anh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, năng nổ, học hỏi từ đồng chí, đồng đội nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Ngoài công tác chuyên môn, anh còn tích cực tham gia cùng đơn vị lao động, tăng gia sản xuất, trồng cây xanh tạo bóng mát xung quanh đơn vị. Liên tục 4 năm liền từ 2014-2018, Thiếu tá Phan Ngọc Út đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen.

Sinh ra và lớn lên ở xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An từ nhỏ, anh Út mơ ước được khoác lên mình bộ quân phục. Ước mơ đó trở thành động lực để anh cố gắng. Năm 1987, sau khi tốt nghiệp THPT, anh học lớp quản lý tài chính, làm việc tại UBND xã, đến năm 1989, tình nguyện nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, anh được phân công về Phòng Hậu cần. Với ý chí cầu tiến, năm 2004, anh được cấp trên tin tưởng cử đi học lớp trung cấp tài chính. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp, anh được phân công công tác tại Ban Tài chính Bộ đội Biên phòng tỉnh và năm 2009 về nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đến nay.

Thiếu tá Phan Ngọc Út cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi không ngừng phấn đấu, ra sức xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”./.

Hùng Hoàng

Chia sẻ bài viết