Tiếng Việt | English

01/05/2018 - 17:38

4 ngày nghỉ lễ, 2 người chết, 6 người bị thương vì tai nạn giao thông

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28/4-01/5), trên địa bàn tỉnh Long An không xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT), đặc biệt vụ TNGT xảy ra ngày 30/4 làm chết 2 người tại Đường tỉnh 832.

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An, trong 4 ngày nghỉ lễ xảy ra 6 vụ TNGT, làm chết 2 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tăng gấp đôi (6/3), số người chết giảm 33% (2/3), số người bị thương tăng 200% (6/2). Trên địa bàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông, việc vận tải đường bộ trong những ngày nghỉ lễ ổn định.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ xảy ra ngày 30/4, trên Đường tỉnh 832. Ảnh: Lê Duy

Vụ TNGT làm chết 2 người xảy ra ngày 30/4, trên Đường tỉnh 832. Theo đó, anh Trần Phước Hiệp (SN 1971) ngụ xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ điều khiển xe lôi biển số 62-K1.1129 chạy hướng Tân Trụ - Bến Lức va chạm xe máy biển số 62-FE.0047 (chưa rõ danh tính) chạy chiều ngược lại làm cả 2 tử vong.

 

 

Thành cống Bắc Đông đã được khắc phục.

Thành cống Bắc Đông đã được khắc phục

Ngày 28/4, theo thông tin người dân báo, thành cống Bắc Đông trên Quốc lộ 62 (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) bất ngờ rơi xuống sông. Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Long An - Huỳnh Văn Nam cho biết: “Nguyên nhân ban đầu do cống Bắc Đông xây dựng quá lâu, bị xuống cấp. Đơn vị quản lý cống đã khắc phục sự cố bảo đảm việc giao thông an toàn.”

Dòng người hướng về TPHCM trên QL1 ngày càng đông đúc. (ảnh chụp lúc 15h ngày 01/5).

Dòng người trở lại TP.HCM trên Quốc lộ 1 ngày càng đông đúc. (Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 01/5).

Chiều ngày 01/5, người dân từ các tỉnh miền Tây đã trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông làm việc, phương tiện tham gia giao thông rất đông./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết