Tiếng Việt | English

03/01/2018 - 14:15

4 tập thể nhận Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Sáng ngày 03/01, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh - Nguyễn Văn Nhung báo cáo kết quả hoạt động hội năm 2017

Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh - Nguyễn Văn Nhung báo cáo kết quả hoạt động hội năm 2017

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam – Phạm Thị Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, Hội NCT cơ sở kết nạp 6.974 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có lên 137.541 người, đạt tỷ lệ 87% so với tổng số NCT. Các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng NCT được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần động viên NCT an tâm sống vui, sống khỏe, sống có ích. Trong năm qua, các cấp hội phối hợp ngành Y tế tổ chức khám sàng lọc bệnh về mắt và vận động hỗ trợ kinh phí điều trị, mổ mắt cho 1.427 NCT, với kinh phí trên 4,9 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp trao 335 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trị giá hơn 12,6 tỉ đồng cho NCT nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Một số Hội NCT cơ sở tổ chức cho 4.111 cụ tham quan du lịch với kinh phí trên 1,6 tỉ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13 loại hình câu lạc bộ (CLB) với 680 CLB, thu hút hơn 10.000 hội viên tham gia, trong đó có 199 CLB thể dục dưỡng sinh, 59 CLB đờn ca tài tử, 21 CLB văn nghệ,…

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Đức Hòa, Tân Thạnh, Cần Giuộc nhận Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Đức Hòa, Tân Thạnh, Cần Giuộc nhận Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”, NCT trong tỉnh tiếp tục lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Toàn tỉnh hiện có 12.223 NCT là nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi; 390 cụ là đại biểu HĐND cấp xã; 6 cụ là đại biểu HĐND cấp huyện; 9.073 NCT tham gia công tác chính quyền, đoàn thể, khuyến học, hòa giải,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên biểu dương kết quả của các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đạt thời gian qua, đồng thời đề nghị, các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, phát huy hơn nữa vai trò của NCT trong các phong trào thi đua tại cơ sở. Trong đó, cần đặc biệt chú ý công tác khám sức khỏe, quan tâm đến thể dục thể thao, đời sống tinh thần và các chế độ chính sách khác đối với NCT.      

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên yêu cầu các cấp hội cần đặc biệt chú ý công tác khám sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên yêu cầu các cấp hội cần đặc biệt chú ý công tác khám sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi

Dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam nhận Bằng khen của UBND tỉnh Long An vì có thành tích vận động đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và Ban Đại diện Hội NCT huyện Đức Hòa, Tân Thạnh, Cần Giuộc nhận Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam; 15 tập thể và 15 cá nhân được nhận giấy khen của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” năm 2017./.      

An Kỳ

Chia sẻ bài viết