Tiếng Việt | English

23/02/2016 - 15:37

Đức Hòa – Long An:

46 cơ quan thực hiện mô hình Nam giới điểm 10 - Phụ nữ điểm 10

Năm 2015, huyện Đức Hòa có 46 cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua thực hiện mô hình Nam giới điểm 10 - Phụ nữ điểm 10 với 3.490/3.948 người đăng ký, đạt 88,4%. Trong đó, có 1.409 nam và 2.081 nữ. So với cùng kỳ, số lượng cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đăng ký tham gia tăng gần 1,5 lần.


Nam giới điểm 10 - Phụ nữ điểm 10 nhận giấy khen của UBND huyện Đức Hòa

Các đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký tham gia gần 100% như: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa, Công an huyện, Chi cục Thuế, ngành Giáo dục, Trung tâm Y tế, các xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Thượng, Lộc Giang... Qua bình xét cuối năm, huyện có 846 nam đạt nam giới điểm 10 và 1.160 nữ đạt phụ nữ điểm 10.

Năm 2016, huyện Đức Hòa tiếp tục phát động đăng ký thi đua thực hiện mô hình Nam giới điểm 10 - Phụ nữ điểm 10, trong đó, có 4 tiêu chí đối với nam là thực hiện tốt nghĩa vụ trong gia đình, tình nghĩa vợ chồng, yêu thương cha mẹ, quan tâm chăm sóc con; tôn trọng, tin cậy, quan tâm giúp đỡ vợ chồng và thành viên trong gia đình cùng nhau tiến bộ, cùng chia sẻ gánh vác trách nhiệm và giữ gìn tổ ấm gia đình; ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội; quan tâm giúp đỡ phụ nữ trong cơ quan và ngoài xã hội.

Đối với nữ cũng thực hiện 4 đức tính của người phụ nữ Việt Nam đó là tự tin vào bản thân mình, sẵn sàng vượt lên định kiến giới, dám nghĩ, dám làm, dám tin vào khả năng thành công của mình; tự trọng được mọi người tôn trọng, được đánh giá cao về năng lực, trình độ, cách ứng xử; trung hậu, lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và gia đình; đảm đang, khả năng quán xuyến việc nước, việc nhà, chăm lo, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, biết sắp xếp hài hòa công việc gia đình và công việc xã hội./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết