Tiếng Việt | English

10/01/2020 - 22:10

5 chiến sỹ Công an ở Tiền Giang phải điều trị phơi nhiễm HIV

Trong quá trình truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm, 5 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thành phố Mỹ Tho đã bị đối tượng tội phạm nhiễm HIV cào cấu vào người.

Đối tượng Nguyễn Hồng Tài tại cơ quan điều tra. (Nguồn: TTXVN)

Đối tượng Nguyễn Hồng Tài tại cơ quan điều tra. (Nguồn: TTXVN)
Chiều 9/1, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện 5 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thành phố Mỹ Tho vẫn đang tiếp tục uống thuốc điều trị phơi nhiễm HIV, do trong quá trình truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm đã bị đối tượng cào cấu vào người.

Đối tượng Nguyễn Hồng Tài (sinh năm 1989, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho) đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Trước đó, sáng 10/12/2019, Nguyễn Hồng Tài lẻn vào phòng ngủ của gia đình bà Nguyễn Thị Trâm (sinh năm 1969, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho) lấy trộm 3 điện thoại di động và một số đồ đạc.

Khi ra khỏi thì bị bà Trâm phát hiện, sau đó đối tượng đã dùng dao đe dọa và tẩu thoát, ẩn nấp vào khu vườn gần đó.

Tại đây, Tài bỏ lại đồ đang mặc, tiếp tục đi ra đường và lấy trộm chiếc xe máy đang dựng bên đường để tẩu thoát.

Ngày 14/12/2019, trong quá trình lực lượng chức năng đang truy bắt, Nguyễn Hồng Tài đã bỏ chạy và chống trả quyết liệt.

Sẵn có vết thương trên đầu, đối tượng tự dùng tay cào vào để cho chảy máu. Khi bị khống chế, đối tượng đã cào cấu vào 5 trinh sát hình sự.

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm thì xác định Nguyễn Hồng Tài bị nhiễm HIV. Năm cán bộ, chiến sỹ phải uống thuốc điều trị phơi nhiễm HIV.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc./.

Theo TTXVN

 

Chia sẻ bài viết