Tiếng Việt | English

27/03/2020 - 10:25

5 năm một chặng đường đổi mới

Thuộc vùng hạ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Bình Trinh Đông là xã thuần nông với tổng diện tích tự nhiên 976,68ha. Toàn xã có 3 ấp: Bình Tây, Bình Hòa, Bình Đông. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã chung sức, đồng lòng, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH nhằm phát triển nông thôn mới (NTM) để diện mạo Bình Trinh Đông ngày càng khởi sắc.

Chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Bình Trinh Đông

Chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Bình Trinh Đông

Tập trung huy động mọi nguồn lực

Để phấn đấu đạt chuẩn xã NTM, những năm qua, Bình Trinh Đông luôn tận dụng tối đa các nguồn vốn để xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tích cực phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lâu dài, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả,...

Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, xã tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân tự giác, tự nguyện tham gia, đóng góp công sức, tiền của, tự chỉnh trang nhà cửa, cổng rào, sân vườn, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự,... Trong tổng số hơn 110 tỉ đồng để thực hiện xây dựng NTM thì người dân xã Bình Trinh Đông đóng góp hơn 81 tỉ đồng, trong đó đóng góp thực hiện tiêu chí giao thông hơn 4 tỉ đồng, tiêu chí điện 1,8 tỉ đồng, tiêu chí nhà ở gần 70 triệu đồng,...

Hiện nay, 100% đường xã, trục ấp, ngõ xóm được nhựa hóa, bêtông hóa và đường trục chính nội đồng được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao thương, đi lại và vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, việc xây dựng mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng góp phần nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, từ đó cải thiện thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Được biết, nhiệm kỳ qua, xã thi công 31 công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thu, ngụ ấp Bình Hòa, cho biết: “Người dân chúng tôi thấy được lợi ích thiết thực từ chương trình xây dựng xã NTM nên ai cũng đồng lòng. Từ khi được công nhận xã NTM, bộ mặt địa phương thay đổi theo hướng xanh, sạch, đẹp”.

Với sự đồng thuận của toàn Đảng bộ, đến nay, đa số các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và vượt. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng hàng năm 1.830,7ha; sản lượng lương thực bình quân hàng năm 9.220 tấn; thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 đạt 46 triệu đồng/năm; thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu; 100% hộ dân có điện sinh hoạt; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (nước sạch 45,46%). Hiện hộ nghèo còn 2,9%.

Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng

Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng

Về đích nông thôn mới trước thời hạn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Trinh Đông - Nguyễn Hồng Dũng phấn khởi cho biết: “Nhờ xây dựng NTM mà kết cấu hạ tầng được củng cố, hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và cải thiện điều kiện sống của nhân dân trong xã. Bộ mặt văn hóa xã ngày càng được đổi mới, diện mạo nông thôn cũng văn minh hơn trước, số lượng các gia đình văn hóa ngày càng tăng lên”.

Để giữ vững danh hiệu xã văn hóa, những năm qua, Bình Trinh Đông tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Cả nước chung sức xây dựng NTM,... Hiện xã có trên 98% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Hàng năm, xã thường xuyên kiểm tra, khảo sát tình hình xây dựng đời sống văn hóa ở các ấp, nếu ấp nào có cách làm hay, mô hình mới sẽ nhân rộng, ấp nào còn những khó khăn, hạn chế sẽ nhắc nhở, hỗ trợ để khắc phục kịp thời.

Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, Bình Trinh Đông đã bứt phá về đích NTM trước thời hạn. Những kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ qua là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ xã Bình Trinh Đông tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết