Tiếng Việt | English

22/02/2020 - 09:50

5 năm tù cho đối tượng dùng dao chém người

Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Huỳnh Văn Tiến, 20 tuổi, ngụ xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 8 giờ ngày 31/3/2019, anh Nguyễn Công Thoại cùng một số người bạn đi dự đám giỗ ở nhà bạn tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh. Đến 15 giờ cùng ngày, anh Thoại chở bạn về trước. Khi đến vòng xoay Quốc lộ 62 giao với Quốc lộ N2, xã Kiến Bình thì gặp Nguyễn Bảo Xuyên đi xe máy một mình. Lúc này, cả 2 xe chạy vượt qua lại nhau, Xuyên và Thoại nhìn nhau thách thức. Bực tức, Xuyên phóng xe về nhà bà ngoại tại ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình đậu xe và cầm theo 1 đoạn cây gỗ để chờ xe anh Thoại. Khi gặp, Xuyên dùng cây gỗ đánh trúng người anh Thoại nhưng không gây thương tích.

Cùng lúc này, các bạn của anh Thoại chạy xe đến và cùng đuổi đánh Xuyên. Do sợ bị vây đánh, Xuyên bỏ chạy ra sau nhà bà ngoại lẩn trốn. Đuổi Xuyên không được, nhóm của anh Thoại đến đập xe máy của Xuyên gây hư hỏng nhẹ. 

Thấy có nhiều người vây đánh Xuyên, Huỳnh Văn Tiến đang uống rượu gần đó liền lấy xe chạy đến nhà Xuyên. Đồng thời, Tiến lấy theo con dao nhọn mang theo bên mình. Khi thấy Tiến đến, Xuyên cũng cầm theo 2 con dao cùng Tiến đuổi đánh nhóm của Thoại. Lo sợ thương tích, nhóm của anh Thoại bỏ chạy tán loạn ra hướng Quốc lộ 62 lấy cây, đất, đá ven đường ném lại phía Tiến và Xuyên. Trong lúc 2 nhóm đánh nhau, Tiến cầm dao truy đuổi Thoại thì bị Thoại dùng cây đánh lại nhưng không gây thương tích. Tuy nhiên, trong lúc Thoại bỏ chạy qua Quốc lộ 62 gặp kênh Dương Văn Dương thì bị té ngã. Cùng lúc này, Tiến đuổi tới dùng dao chém Thoại gây thương tích. Sau đó, Tiến dừng tay, không chém nữa rồi bỏ ra về. Về phần anh Thoại, sau sự việc được mọi người đưa đi cấp cứu với thương tích được xác định là 45%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh khẳng định hành vi trái pháp luật của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Hành vi của bị cáo thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội. Bị cáo cũng nhận biết việc dùng hung khí gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình vi phạm. Trường hợp phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ được quy định tại điểm a, i, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự và đã gây thương tích 45% cho anh Thoại nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp định khung hình phạt theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tiến mức án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho anh Thoại số tiền hơn 42 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, những người tham gia đánh nhau không bị xem xét trách nhiệm hình sự, Công an huyện Tân Thạnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết