Tiếng Việt | English

14/12/2016 - 17:50

51 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Đây là việc làm ghi nhớ công ơn to lớn của các bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 14/12/2016, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (VNAH) tại huyện Thạnh Hóa.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Hoàng Văn Liên; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.


Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên trao danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ

Tại buổi lễ, có 51 bà mẹ thuộc các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Châu Thành, Thủ Thừa và TP.Tân An được nhận danh hiệu cao quý. Trong đó, có 4 bà mẹ được phong tặng, 47 bà mẹ được truy tặng.


Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Hoàng Văn Liên trao danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Hoàng Văn Liên ghi nhận và biểu dương những công lao to lớn của các bà mẹ, thân nhân gia đình các bà mẹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Được biết, đây là đợt phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ VNAH” lần thứ 7 năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016)./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết