Tiếng Việt | English

31/07/2018 - 20:42

6 tháng cuối năm 2018: Mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Công an tỉnh Long An vừa triển khai kế hoạch mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến cuối năm 2018.

Công an tỉnh mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả

Công an tỉnh mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả

Lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, các đường dây, tổ chức buôn lậu quy mô lớn. Lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Lực lượng chống buôn lậu tập trung phòng ngừa, đấu tranh các đối tượng buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu, đường cát, gỗ, xăng, dầu, mặt hàng điện tử đã qua sử dụng; hàng hóa khác ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hàng tiêu dùng thiết yếu nhập lậu vận chuyển trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, tuyến sông Vàm Cỏ, tuyến vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa về TP.HCM tiêu thụ, tuyến giáp ranh Long An - Tây Ninh, Long An - TP.HCM.

Các đơn vị nghiệp vụ công an tăng cường phối hợp công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo, tiếp tay cho buôn lậu./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết