Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 16:04

6 tháng đầu năm 2015: Tai nạn đường sắt và đường thủy nội địa tăng về số vụ, số người chết

Sáng nay, Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm 2015.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên chủ trì tại điểm cầu Long An.

 Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Phó Chủ tịch UBATGTQG – Đinh La Thăng báo cáo kết quả công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu năm 2015

Theo báo cáo của UBATGTQG, trong 6 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày 16-12-2014 đến 15-6-2015), cả nước xảy ra 11.179 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.478 người, bị thương 10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT giảm 1.648 vụ (13%), giảm 211 người chết (4,5%), giảm 2.114 người bị thương (17%).

Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 11.010 vụ, làm chết 4.337 người, bị thương 10.115 người. Riêng TNGT đường sắt tăng cả 3 mặt, toàn quốc xảy ra 112 vụ, làm chết 100 người, bị thương 29 người, so với cùng kỳ tăng 29 vụ (33%), tăng 21 người chết (27%), tăng 11 người bị thương (61%). Đường thủy nội địa xảy ra 47 vụ, chết 41 người, bị thương 5 người, so với cùng kỳ 2014 tăng 5 vụ, tăng 7 người chết.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Long An

Cả nước có 39 tỉnh, thành kéo giảm TNGT, trong đó có 8 địa phương kéo giảm trên 20%. Tuy nhiên, vẫn còn 23 địa phương có số người chết vì TNGT tăng.

6 tháng đầu năm, tình trạng kẹt xe đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2014. Cả nước xảy ra 50 vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 1 giờ, chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội.

Một vụ TNGT tại vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt mạnh hơn nữa những hành vi vi phạm nghiêm trọng gây TNGT. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông.

Theo số liệu của UBATGTQG, trong 8.550 vụ TNGT đường bộ có 2.450 vụ xảy ra do nguyên nhân đi không đúng làn đường, phần đường; 801 vụ chạy quá tốc độ quy định; 625 vụ chuyển hướng không quan sát. Môtô, xe máy chiếm đa số vụ trong các vụ TNGT, tuy nhiên, TNGT do ôtô gây ra có chiều hướng tăng (2.228/8.706 vụ được phân tích).

 Hải Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích