Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 20:41

6 tháng, ngành thanh tra phát hiện sai phạm trên 11.000 tỷ đồng

Ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm 405 tập thể, 23 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 28 vụ, 76 đối tượng.

6 tháng đầu năm nay, toàn ngành thanh tra triển khai gần 2.850 cuộc thanh tra hành chính và trên 116.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm gần 11.300 tỷ đồng. Những con số trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 do Thanh tra Chính phủ tổ chức chiều 15/7 tại Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của ngành Thanh tra

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý ngành thanh tra cần xử lý tốt tình hình đơn thư, khiếu nại vượt cấp, đông người.

Theo báo cáo của ngành thanh tra, số lượng các cuộc thanh tra trên toàn quốc trong 6 tháng đầu năm nay tăng trên 36% so với cùng kỳ năm ngoái; kiến nghị xử lý trách nhiệm 405 tập thể, 23 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 28 vụ, 76 đối tượng. Đáng chú ý, việc xử lý chồng chéo với các cơ quan Kiểm toán Nhà nước được thực hiện tốt hơn; chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra đạt trên 80%.

Tuy nhiên, một số bộ, ngành, địa phương triển khai công tác thanh tra còn chậm, một số cuộc thanh tra còn kéo dài, chất lượng hạn chế; sự phối hợp giữa một số cơ quan thanh tra còn chưa thường xuyên. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số vụ việc chưa kịp thời, quá trình giải quyết vẫn còn sai sót. Một số địa phương giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng còn chậm, chưa quyết liệt, số việc tái khiếu còn nhiều.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra chiếm trên 80%, quy trình thanh tra tiếp tục được hoàn thiện. Tuy nhiên, trước tình hình đơn thư, khiếu nại vượt cấp, đông người có xu hướng gia tăng, phức tạp, Phó Thủ tướng lưu ý ngành thanh tra cần nhanh chóng làm rõ vấn đề, kịp thời giải quyết những bức xúc của công dân, đảm bảo ổn định chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Thanh tra các cấp phải tiếp tục quán triệt, và đóng vai trò chủ đạo, trong việc tham mưu các cấp các ngành thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ. Tác dụng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải rõ hơn, quyết liệt hơn, việc giải quyết các đơn thư phải đúng pháp luật, tránh chuyển lòng vòng. Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục phụ đại hội Đảng các cấp, đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng là một sự kiện lớn. Chúng ta cần có trách nhiệm cao hơn, liên tục để mọi việc của công được giải quyết đến nơi đến chốn”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, ngành thanh tra cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo; Tổ chức tốt công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó cần tập trung, chủ động thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm như xây dựng cơ bản, đất đai….

Bên cạnh đó, ngành thanh tra cũng cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo nhiệm vụ chiến lược cho ngành trong thời gian tới./.

Thu Hằng/VOV-Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết