Tiếng Việt | English

07/08/2018 - 09:16

60 đề tài tham gia Hội thi sáng kiến lực lượng vũ trang Long An

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức Hội thi Sáng kiến lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ IV năm 2018 nhằm đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kịp thời, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, sản xuất.

Tham quan sáng kiến Thiết bị huấn luyện bơi của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức

Tham gia hội thi có 60 sáng kiến của 19 cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là những sáng kiến tiêu biểu, thiết thực phục vụ nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hầu hết sáng kiến khi áp dụng thực tế sẽ giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, tiêu biểu như các sáng kiến: Dụng cụ tháo lắp, bảo dưỡng bầu lọc dầu bôi trơn xe thiết giáp BTP-152 của Đại úy Lê Xuân Phúc, Phòng Tham mưu; camera hỗ trợ đánh giá tình trạng kỹ thuật của Thiếu tá Trần Đức Mẫn, Ban CHQS huyện Cần Đước; thiết bị huấn luyện bơi của Thượng úy Phan Duy Hiếu, Ban CHQS huyện Bến Lức; thiết bị kiểm tra, hiệu chỉnh súng B41 của Đại úy Thái Quan Nhân, Trung đoàn 738; thiết bị kiểm tra hư hỏng các chi tiết đánh lửa xe ôtô của Trung úy Đỗ Phước Tài, Ban CHQS thị xã Kiến Tường;...

Ban Tổ chức khen thưởng 4 tập thể, 10 cá nhân đạt nhiều thành tích trong hội thi. Hội thi nhằm đánh giá thực chất kết quả nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện ở cơ sở; qua đó động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, áp dụng những sáng kiến hay, mô hình giá trị vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết